Bệnh nhân "đại náo" bệnh viện, chửi bới, đánh đập 2 nữ điều dưỡng

Bảo Ngọc |

Ông Tú nhập viện trong tình trạng kích động, có mùi rượu đã chửi bới thậm tệ các nhân viên y tế và đánh đập 2 nữ điều dưỡng.

Ngày 26/8, Công an TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết đang làm rõ vụ việc gây rối trật tự tại bệnh viện Việt Nam – Cuba Đồng Hới xảy ra vào khuya ngày 25/8.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h30 ngày 25/8, bệnh nhân nam có tên là Dương Viết Linh Tú (44 tuổi, trú tại xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) nhập viện cấp cứu do tai nạn giao thông. Người đi cùng bệnh nhân thông báo ông Tú bị ngã xe.

Trên người bệnh nhân có nhiều vết thương, có mùi rượu nồng nặc và bị kích động.

Các nhân viên khoa cấp cứu bệnh viện mà trực tiếp là điều dưỡng Ngô Thị Hạnh đã mời bệnh nhân này nằm lên cáng để tiến hành xem xét vết thương. Tuy nhiên, ông Tú bỏ ra ngoài nói chuyện.

Điều dưỡng Hạnh đi theo và khuyên bệnh nhân lên cáng nằm để được kiểm tra vết thương. Ngoài ra, điều dưỡng Hạnh còn xin số điện thoại để thông báo cho người nhà.

Bệnh nhân Tú lúc này không hợp tác với nhân viên y tế mà liên tục chửi rủa, nhục mạ những người có mặt. Bảo vệ bệnh viện đến can thiệp nhưng người này tiếp tục lớn tiếng, xông vào đánh điều dưỡng Hạnh.

Ông Tú sau đó tiếp tục đánh vào mặt 1 điều dưỡng khác là chị Nguyễn Thị Tuyết Thanh.

Công an TP Đồng Hới và lực lượng Cảnh sát 113 tỉnh Quảng Bình sau đó đã đến hiện trường can thiệp. Cơ quan công an cho biết đã trích xuất camera ghi lại vụ việc để xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại