Bênh mẹ, con trai dùng mã tấu chém gãy tay chủ nợ

X. TÚ |

Do mẹ ruột xảy ra cự cãi với chủ doanh nghiệp về việc thiếu tiền vật liệu xây dựng, Khương đã dùng mã tấu chém chủ nợ gãy tay.

Ngày 14/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết vừa ra quyết định truy nã đối với Lê Trí Khương (24 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo điều tra, vào tháng 9/2019, mẹ ruột của Khương là bà Lê Thị Thu V. có mua vật liệu xây dựng của anh Nguyễn Hoàng Long (30 tuổi, ngụ xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho) và nợ anh Long với số tiền 1,7 triệu đồng. Anh Long nhiều lần đến nhà đòi nhưng bà V. không có tiền trả.

Đến ngày 22/10/2019, anh Long tiếp tục đến nhà bà V. để đòi tiền. Tại đây, giữa anh Long và bà V. xảy ra mâu thuẫn.

Khương ở sát nhà nghe tiếng cự cãi giữa Long và cha mẹ ruột của mình.

Vì bênh mẹ, Khương đã về nhà trọ của mình lấy 1 con dao tự chế dài khoảng 60cm. Khi đến nơi, Khương dùng dao tự chế chém anh Long gãy cánh tay phải rồi bỏ trốn.

Theo kết quả trưng cầu tỉ lệ thương tật của Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang, anh Long bị thương tích 46%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Mỹ Tho kêu gọi Khương ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, vì lệnh truy nã là không có thời hạn.

Ai phát hiện đối tượng Khương, cần thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Mỹ Tho qua số điện thoại: 02733.998838 hoặc gặp Trung tá Lê Hoàng Quân qua số điện thoại 0908.269944.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại