Benfica phàn nàn cách Chelsea tiếp cận Enzo Fernandez

LINH SƠN |

Dù tiền vệ trẻ Enzo Fernandez có điều khoản giải phóng hợp đồng lên đến 120 triệu EUR, nhưng Chelsea đang nỗ lực lôi kéo cầu thủ để buộc Benfica ngồi vào bàn đàm phán với hy vọng có thể mua với giá thấp hơn.

Benfica phàn nàn cách Chelsea tiếp cận Enzo Fernandez - Ảnh 1.

Enzo Fernandez đang háo hức trước triển vọng gia nhập Chelsea.

HLV Benfica, Roger Schmidt mới đây khẳng định Enzo Fernandez đã rất quan tâm trước cơ hội gia nhập Chelsea, nhưng CLB không có ý định bán ngôi sao người Argentina với giá thấp hơn điều khoản giải phóng hợp đồng. "Có một CLB muốn cầu thủ của chúng tôi", Schmidt nói, mà không nêu tên Chelsea.

"Họ biết rằng chúng tôi không muốn bán cầu thủ, họ cố gắng lôi kéo cầu thủ về phía mình với rất nhiều tiền. Họ khiến cầu thủ phát điên khi giả vờ rằng có thể trả điều khoản giải phóng, và sau đó họ lại muốn đàm phán. Họ cố gắng lôi kéo cầu thủ về phía họ. Điều đó thật thiếu tôn trọng với tất cả chúng tôi, với Benfica và tôi không thể chấp nhận những gì họ đang làm. Có rất nhiều tiền trên bàn. Nó khiến bạn hơi bối rối".

Enzo Fernandez đã gia nhập Benfica từ River Plate vào mùa hè, chơi rất hay cho CLB Bồ Đào Nha trước khi có màn trình diễn đỉnh cao tại World Cup 2022, nơi cầu thủ 21 tuổi giúp Argentina thắng chức vô địch thế giới thứ 3 trong lịch sử, và bản thân giành giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.

Chelsea trong nỗ lực xoay chuyển mùa giải thất vọng này bằng những nỗ lực tăng cường lực lượng. Trong khi chờ hoàn tất thương vụ của Enzo Fernandez, The Blues vừa cho ra mắt hậu vệ tuyển thủ Pháp, Benoit Badiashile từ Monaco vào thứ năm. Mức phí được cho là chỉ dưới 40 triệu EUR, và theo thông báo từ Chelsea, trung vệ 21 tuổi đã ký hợp đồng 7 năm rưỡi.

Benfica phàn nàn cách Chelsea tiếp cận Enzo Fernandez - Ảnh 3.

Chelsea ra mắt trung vệ Benoit Badiashile từ Monaco với hợp đồng 7 năm rưỡi.

Badiashile là một cầu thủ quan trọng tại Monaco, giúp CLB kết thúc ở vị trí thứ 3 tại Ligue 1 trong 2 mùa giải vừa qua. Anh đã được HLV Didier Deschamps trao cơ hội ra mắt ở tuyển Pháp vào tháng 9 năm ngoái, mặc dù sau đó không thể góp mặt trong đội hình tham dự World Cup 2022.

Chủ tịch Chelsea, ông Todd Boehly và đồng sở hữu Behdad Eghbali cho biết họ rất vui mừng khi có được chữ ký của một trong những hậu vệ triển vọng nhất châu Âu: "Cậu ấy là một cầu thủ trẻ xuất sắc, người đã nhanh chóng tạo dựng được danh tiếng cho bản thân và có rất nhiều kinh nghiệm dù còn trẻ. Chúng tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ trở thành một phần quan trọng trong đội của chúng tôi trong những năm tới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại