Việt Nam chống ném biên, Indonesia luyện dứt điểm và chuẩn bị chiêu độc tiếp HLV Park Hang-seo

Thanh Hải |

Trận bán kết vào lúc 16h30 chiều nay tại Gelora Bung Karno hứa hẹn sẽ là cuộc đấu trí hấp dẫn giữa hai chiến lược gia người Hàn Quốc, Shin Tae-yong và Park Hang-seo. Cả hai đã ráo riết chuẩn bị các cách khác nhau để có thể gây bất ngờ cho đối phương.

Việt Nam chống ném biên, Indonesia luyện dứt điểm và chuẩn bị chiêu độc tiếp HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Trong buổi tập cuối cùng trước trận bán kết với Indonesia, HLV Park Hang-seo đã dành thời gian căn dặn thủ môn Đặng Văn Lâm. Sau đó, ông yêu cầu thủ môn số 2 Trần Nguyên Mạnh thực hiện rất nhiều các quả ném biên để Văn Lâm đối phó.

Phân tích các trận đấu của Indonesia dễ dàng nhận ra, đội quân của HLV Shin Tae-yong đang sở hữu một thứ vũ khí lợi hại, chính là các quả ném biên tầm xa. Ở trận thắng Philippines 2-1, bàn mở tỷ số của Indonesia đến từ quả ném biên của Pratama Arhan. Nó không khác gì một quả đá phạt và chắc chắn, sẽ tiếp tục được sử dụng trong trận đấu với Việt Nam.

Về phía Indonesia, họ dành rất nhiều thời gian để cải thiện khả năng dứt điểm. Tại AFF Cup 2022, đội quân của HLV Shin Tae-yong tung ra 82 cú sút nhưng chỉ trúng đích 31, tức 37,8%. Với 12 bàn ghi được, tỷ lệ thành công của họ đạt 14,6%. Chiến lược gia 52 tuổi thừa nhận học trò của ông thường xuyên lãng phí cơ hội. “Các cầu thủ đã không tận dụng triệt để những tình huống có thể ăn bàn. Mặc dù Indonesia đã vượt qua vòng bảng nhưng điều đó khiến tôi nổi giận và la mắng họ trong phòng thay đồ”, ông nói.

Theo HLV Shin Tae-yong tiết lộ, các cầu thủ Indonesia đã tập dứt điểm trong 3 ngày vừa qua và cho thấy sự tiến bộ. “Chúng tôi đang nỗ lực cải thiện để sau trận gặp Việt Nam, không ai còn nói Indonesia thiếu may mắn vì dứt điểm kém”, ông cho biết.

Việt Nam chống ném biên, Indonesia luyện dứt điểm và chuẩn bị chiêu độc tiếp HLV Park Hang-seo - Ảnh 2.

HLV Shin Tae-yong không hài lòng với khâu dứt điểm của các học trò.

Bên cạnh đó, Indonesia cũng có thể sử dụng chiêu độc để khắc chế chiến thuật của ĐT Việt Nam. Tất cả đều biết HLV Park Hang-seo thường xuyên chơi với sơ đồ 3 hậu vệ (3-5-2). Tại AFF Cup 2022 , duy nhất chiến thắng 3-0 trước Malaysia ông chuyển sang hệ thống 4 hậu vệ (4-3-1-2).

HLV Shin Tae-yong cũng yêu thích sơ đồ 3 hậu vệ và Indonesia cũng chơi rất ổn với cách triển khai này (3-4-3). Nhờ vậy, họ đã vượt qua vòng loại Asian Cup 2023 và đánh bại Curacao ở 2 trận giao hữu hồi tháng 9/2022. Khá lạ là ở AFF Cup 2022, Indonesia đột nhiên chuyển sang đá 4 hậu vệ (4-1-4-1 và 4-4-2) ở cả 4 trận vòng bảng.

Mặc dù đang gặt hái thành công, nhưng không loại trừ khả năng HLV Shin Tae-yong sẽ trở lại với cách thiết lập 3 hậu vệ để tiếp ĐT Việt Nam. Tại AFF Cup 2020, Indonesia đã vô hiệu hóa đội quân của HLV Park Hang-seo khi chơi với sơ đồ 3-4-3, sau đó chuyển thành 5-4-1 khi mất bóng. HLV Shin Tae-yong biết làm thế nào để gây khó khăn cho người đồng hương, và ở trận bán kết vô cùng quan trọng, ông có thể lặp lại hệ thống cũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại