Bên trong nhà máy sản xuất dao đa năng ở Thụy Sĩ, nơi tạo ra 45.000 con dao xếp bỏ túi mỗi ngày

Bảo Nam |

Victorinox là nhà sản xuất dao lớn nhất châu Âu, nổi tiếng với những con dao xếp đa năng chuyên dụng theo tiêu chuẩn quân đội Thụy Sĩ, sản phẩm mang tính biểu tượng đã tồn tại gần 130 năm.

Chắc chắn bạn đã sở hữu, hay đơn giản là nhìn thấy chúng trước đây: Những con dao xếp đa năng với sắc màu nổi bật, cùng hàng loạt tính năng đi kèm này.

Những con dao xếp dành cho quân đội Thụy Sĩ, với thiết kế màu đỏ nổi bật đã tồn tại gần 130 năm. Những con dao đầu tiên đã được giao cho Quân đội Thụy Sĩ bởi Karl Elsener, vào năm 1891.

Ban đầu, dao của quân đội Thụy Sĩ vẫn còn rất nặng - hoàn toàn trái ngược với những con dao bỏ túi tiện dụng ngày nay. Nhưng nhờ sự thông minh của Elsener, một con dao bỏ túi nhẹ hơn nhiều với cơ chế gập thông minh đã được tạo ra, sau đó được cấp bằng sáng chế vào năm 1897. Cơ chế này vẫn còn được sử dụng cho đến ngày nay.

Và hiện giờ, những con dao này hiện được sản xuất bởi Victorinox, nhà sản xuất dao lớn nhất châu Âu. Công ty được thành lập từ năm 1884, cái tên Victorinox được lấy cảm hứng từ mẹ Victoria của Elsener và thuật ngữ tiếng Pháp về thép không gỉ, les inox .

Bên trong nhà máy sản xuất dao đa năng ở Thụy Sĩ, nơi tạo ra 45.000 con dao xếp bỏ túi mỗi ngày - Ảnh 1.

Victorinox có nhà máy chính ở Ibach, Thụy Sĩ, với dây chuyền có thể sản xuất nhiều loại dao, nhưng tất cả đều có chung đặc điểm thiết kế nhằm mang lại sự linh hoạt và nhỏ gọn. Ở đây, phải mất khoảng 5 phút để sản xuất một con dao bỏ túi tùy thuộc vào kiểu dáng. Và có tới 400 mẫu dao khác nhau.

Mỗi năm, có 10 triệu con dao bỏ túi này được sản xuất ra. Nhưng làm thế nào để một nhà máy có thể sản xuất 45.000 con dao mỗi ngày, theo cách chính xác như vậy?

Video dưới đây sẽ phần nào giải đáp thắc mắc trên:

Bên trong nhà máy sản xuất dao xếp quân đội Thụy Sĩ

Về cơ bản, một con dao xếp Thụy Sĩ bao gồm 85% là sắt, cùng với 13% crôm và một tỷ lệ nhỏ các kim loại khác. 2.400 tấn thép được nhập khẩu vào nhà máy mỗi năm. Từ những cuộn thép này, lưỡi dao được cán và dập để có độ dày đúng 2 mm, và cần tới áp lực khoảng 50 tấn. Mỗi cuộn thép có thể tạo ra 16.000 lưỡi dao.

Nếu để ý trên dao xếp đa năng, bạn sẽ thấy nhiều công cụ khác nhau như kéo, kìm, tô-vít... Chúng đòi hỏi các loại hợp kim khác nhau để đạt được độ cứng riêng. Lưỡi dao được làm từ thép cứng, trong khi tua vít được hình thành từ thép mềm hơn. Các lưỡi dao được làm tròn góc bằng cách sử dụng những bánh xe hình tam giác bằng nhựa và nước. Lưỡi dao sau đó được tách ra nhờ một nam châm và mài lại để đạt được chiều rộng chính xác. Chúng được đóng dấu riêng của công ty, sau đó được đặt trong lò ở nhiệt độ 1.050 độ C.

Bên trong nhà máy sản xuất dao đa năng ở Thụy Sĩ, nơi tạo ra 45.000 con dao xếp bỏ túi mỗi ngày - Ảnh 3.

Vỏ ngoài màu đỏ đặc trưng của dao xếp Victorinox được hình thành thông qua công nghệ ép phun. Các công cụ khác cho dao được sản xuất trên các máy móc chuyên biệt, với nhiều quy trình từ mài tới cắt gọt...

Tất nhiên trong thời đại toàn cầu hóa, không phải tất cả các bộ phận của dao Victorinox Swiss Army đều được sản xuất 100% tại Thụy Sĩ. Một số bộ phận như các nút nhỏ được sản xuất tại Nhật Bản và vận chuyển đến Ibach để lắp ráp.

Bên trong nhà máy sản xuất dao đa năng ở Thụy Sĩ, nơi tạo ra 45.000 con dao xếp bỏ túi mỗi ngày - Ảnh 4.

Một số phiên bản dao cơ bản được lắp ráp bằng máy, trong khi một số được lắp ráp bằng tay. Quá trình lắp ráp một con dao bỏ túi Victorinox cơ bản bao gồm khoảng 35 bước riêng lẻ , từ gắn lưỡi dao và chèn ốc vít nhỏ đến bước cuối cùng là lắp nắp.

Các lưỡi được làm mịn và kiểm tra lần cuối cùng trước khi đóng gói. Một biểu tượng chữ thập bằng kim loại nhỏ trên thân dao - Victorinox Cross & Shield - được kiểm tra qua kính hiển vi để đảm bảo độ dày tiêu chuẩn. Chi tiết này đã được thêm trên sản phẩm lần đầu tiên vào năm 1909 và sau đó áp dụng cho tất cả các con dao Victorinox kể từ năm 2006.

Sau đó, những con dao này sẽ được xuất khẩu từ nhà máy ở Ibach đến hơn 120 quốc gia trên toàn thế giới.

Tham khảo Business Insider

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại