Bên trong căn nhà cháu bé 33 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Hà Nội

Hoàng Hải |

Sau 9 tiếng tiến hành khám nghiệm hiện trường và các biện pháp nghiệp vụ khác, đến 15h10, công tác khám nghiệm vụ cháu bé 33 ngày tuổi tử vong bất thường đã hoàn tất.

Theo ghi nhận của PV, đến 15h10 phút ngày 12/6, lực lượng Công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cháu Vũ Việt A. (SN 10/5/2017) cho gia đình để lo các thủ tục mai táng. 

Sau khi lực lượng Công an hoàn tất các biện pháp nghiệp vụ, hàng trăm người thân trong cũng như bà con hàng xóm đã vào bên trong căn nhà anh Vũ Đình H. (SN 1988, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, bố cháu Việt A.) để gửi lởi chia buồn đến gia đình.

Bên cạnh đó, ngay từ đầu đường dẫn vào nhà anh H., hàng trăm người dân hiếu kì cũng tụ tập hai bên đường để theo dõi sự việc. 

Theo một số người thân trong gia đình cháu bé cho biết, ngay trong chiều nay, thi thể cháu Việt A. sẽ được gia đình đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. 

Bên trong căn nhà cháu bé 33 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Hà Nội - Ảnh 1.

Căn nhà xảy ra sự việc.

Một vị lãnh đạo thôn Đình, xã Hữu Bằng cho biết, gia đình anh H. có 4 người con, trong đó anh H. là con út. 

Bố mẹ đẻ anh H. làm nghề tự do, bố làm mộc còn mẹ thì bán xôi. Anh H. lập gia đình năm 2016, sau khi lập gia đình, anh H. làm nghề mộc còn vợ làm công nhân may.

Ở địa phương anh này chưa có tiền án, tiền sự gì và không có mâu thuẫn gì với ai. 

Căn nhà xảy ra sự việc chỉ có bố mẹ anh H. và vợ chồng anh này sinh sống. Tuy nhiên, vào đêm hôm qua, mẹ anh H. đến nhà anh trai ngủ nên không có nhà. 

Vị lãnh đạo thôn Đình cũng cho biết, vào sáng sớm ngày 12/6, một số người dân sinh sống gần nhà anh H. nghe thấy tiếng khóc của đàn ông. 

Lúc này, mọi người chỉ nghĩ là gia đình anh H. xảy ra mâu thuẫn nội bộ nên không để ý. Ít phút sau thì người dân hô hoán mới tá hoả ra cháu Việt A. tử vong. Lãnh đạo thôn Đình cũng cho hay, anh H. là người hiền lành.

Dưới đây là một số hình ảnh ở khu vực gia đình anh Vũ Đình H. (SN 1988, bố đẻ cháu Viết A.) do PV ghi nhận vào chiều ngày 12/6.

Bên trong căn nhà cháu bé 33 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Hà Nội - Ảnh 2.

Bên trong căn nhà cháu bé 33 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Hà Nội - Ảnh 3.

Hàng trăm người dân tập trung theo dõi sự việc ngay từ sáng sớm đến hơn 15h chiều vẫn bàn tán xôn xao.

Bên trong căn nhà cháu bé 33 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Hà Nội - Ảnh 4.

Chiều 12/6, người dân đã lập hòm quyên góp để ở cách cổng nhà khoảng 50 mét.

Bên trong căn nhà cháu bé 33 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Hà Nội - Ảnh 5.

15h10 phút ngày 12/6, công tác khám nghiệm hoàn tất, một chiếc xe 3 bánh chở quan tài đậu trước cửa nhà anh H. khiến hàng trăm người dân có mặt tại đây theo dõi sự việc rất đau đớn, xót xa.

Bên trong căn nhà cháu bé 33 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Hà Nội - Ảnh 6.

Bên trong căn nhà cháu bé 33 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Hà Nội - Ảnh 7.

Trong chiều cùng ngày, một chiếc chậu tắm cho trẻ sơ sinh được lực lượng công an đưa từ nhà anh Vũ Đình H. ra ngoài. Được biết đây chính là chiếc chậu tắm mà cháu A. tử vong trong đó

Bên trong căn nhà cháu bé 33 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Hà Nội - Ảnh 8.

Khi cánh cổng nhà anh Vũ Đình H. được mở, hàng trăm người dân cùng người dân đã tập trung vào bên trong nhà để gửi lời chia buồn, động viên gia đình.

Bên trong căn nhà cháu bé 33 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Hà Nội - Ảnh 9.

Khi được người thân đưa vào nhà, bà nội cháu Việt A. liên tục gào khóc gọi tên cháu trai khiến nhiều người đau buồn, khóc thương.

Bên trong căn nhà cháu bé 33 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Hà Nội - Ảnh 10.

Bên trong căn nhà cháu bé 33 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Hà Nội - Ảnh 11.

Khu vực cầu thang ngoài trời lên tầng 2 của gia đình anh Vũ Đình H. có dòng chữ viết hoa với nội dung: "TAO SẼ GIẾT CHÁU MÀY LĂNG".

Bên trong căn nhà cháu bé 33 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Hà Nội - Ảnh 12.

Khu vực bên trong nhà bếp của gia đình anh Vũ Đình H. nằm ngay cạnh cầu thang.

Bên trong căn nhà cháu bé 33 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Hà Nội - Ảnh 13.

Bên trong căn nhà cháu bé 33 ngày tuổi nghi bị sát hại ở Hà Nội - Ảnh 14.

Bên trong nhà, gia đình anh H. đang tiến hành tổ chức lễ mai táng cho cháu Viết A.

Bên trong căn nhà gia đình anh Vũ Đình H. sinh sống.

Trước đó, vào khoảng 5h40 ngày 12/6, ông Vũ Đình Lăng (SN 1948, trú tại thôn Đình, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) phát hiện cháu nội là Vũ Việt A. nằm sấp ở chậu nước trong nhà.

Sau đó, ông Lăng bế cháu lên thì xác định cháu bé đã tử vong.

Được biết, tối qua cháu bé ngủ cùng bố mẹ ở buồng tầng 1, tại bậc thang ở ngoài trời từ tầng 1 đến tầng 2 có dòng chữ "TAO SẼ GIẾT CHÁU MÀY LĂNG".

Hiện các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại