Belarus tuyên bố có thể sở hữu vũ khí hạt nhân nếu bị đe dọa từ phương Tây

Công Thuận |

Tổng thống Belarus cho biết nước này sẵn sàng sở hữu vũ khí hạt nhân và các vũ khí tiên tiến khác nếu bị đe dọa từ các nước không thân thiện.

Tổng thống Belarus đến thăm bãi tập Osipovichi trong cuộc tập trận chung Belarus-Nga ngày 17/02. Ảnh: BelTA

Tổng thống Belarus đến thăm bãi tập Osipovichi trong cuộc tập trận chung Belarus-Nga ngày 17/02. Ảnh: BelTA

Theo hãng thông tấn Belarus (Belta), Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 17/2 cho biết nước này có thể sở hữu vũ khí hạt nhân nếu phải đối mặt với mối đe dọa từ bên ngoài khi căng thẳng gia tăng giữa Nga và phương Tây về Ukraine.

Ông Lukashenko nêu rõ: “Nếu đối thủ của chúng tôi có những bước đi vô lý, không chỉ vũ khí hạt nhân mà thậm chí các vũ khí tiên tiến hơn sẽ được triển khai ở Belarus để bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi. Nếu không có mối đe dọa từ các quốc gia không thân thiện, thì chúng tôi không cần vũ khí hạt nhân ở đây".

Nhà lãnh đạo Blearus cho biết thêm rằng ông sẽ đến thăm Nga ngày 18-19/2 trong bối cảnh các cuộc tập trận quân sự giữa hai nước đang diễn ra. "Ngày hôm qua, tôi đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin, thảo luận về lịch trình từ thứ Sáu đến thứ Bảy, vì cuộc tập trận của chúng tôi vẫn sẽ được tiến hành vào thứ Bảy. Phía Nga sẽ thông báo địa điểm để quan sát cuộc tập trận", ông Lukashenko nói.

Cuộc tập trận chung "Quyết tâm Đồng minh 2022" giữa Nga và Belarus được tổ chức từ ngày 10-20/2. Theo Belta, mục đích của cuộc tập trận là nhằm trấn áp và đẩy lùi các hành động xâm lược từ bên ngoài, chống khủng bố và bảo vệ lợi ích của 2 nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại