Bé trai 4 tuổi nghi bị bạo hành, tử vong với nhiều thương tích, mất máu

A. Thư |

Công an quận Tân Phú, TP HCM đang điều tra vụ bé trai 4 tuổi nghi bị bạo hành trên địa bàn. Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết bé đã ngưng thở trước khi vào viện, bị mất máu nặng và đa chấn thương.

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), xác nhận khoa đã tiếp nhận bé trai nói trên vào chiều qua, 22-12.

Bé trai 4 tuổi nghi bị bạo hành, tử vong với nhiều thương tích, mất máu - Ảnh 1.

Bệnh viện Nhi Đồng 1, nơi tiếp nhận cấp cứu cho bé trai 4 tuổi, nhưng bé đã ngưng thở trước khi vào viện (Ảnh: ANH THƯ)

Cháu bé đã ngưng tim, ngưng thở trước khi nhập viện, người tái xanh vì mất máu. Cháu bé có vết thương ở vùng đầu và nhiều chấn thương khác ở mặt và một số vị trí trên cơ thể. Các bác sĩ đã cố gắng hồi sinh tim phổi cho cháu nhưng rất tiếc bé đã không qua khỏi.

Sau đó, bệnh viện đã mời cơ quan công an đến ghi nhận vụ việc và điều tra nguyên nhân cái chết của cháu. Theo các bác sĩ, để có thể xác định chính xác nguyên nhân tử vong của cháu bé, cần chờ kết quả giám định từ phía Trung tâm Pháp y TP HCM.

Theo một số nguồn tin, cháu bé này tên H.K.K., 4 tuổi, ngụ quận Tân Phú, nghi bị bạo hành tại gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại