Bé trai 2 tuổi nghi bạo hành tại Hóc Môn hiện ra sao?

Hải Yến |

Liên quan việc bé trai 2 tuổi nghi bị bạo hành với nhiều vết thương, qua 1 tuần điều trị, hiện bé có tiến triển tích cực song vẫn phải nằm viện theo dõi viêm phổi.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) cho biết bệnh viện tiếp nhận bé trai 2 tuổi nghi bị bạo hành với nhiều vết thương.

Bé trai 2 tuổi nghi bạo hành tại Hóc Môn hiện ra sao? - Ảnh 1.

Bé trai nhập viện với nhiều vết thương trên cơ thể.

Bé được Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP HCM) chuyển lên và được chẩn đoán đa tổn thương, gãy thân xương cánh tay, xây xát, bỏng da độ 1-2, chấn thương đầu.

Các bác sĩ ghi nhận bé có nhiều vết thương trên cơ thể, suy hô hấp, sốc mạch 160/phút, huyết áp khó đo… Bé còn bị biến dạng cánh tay phải, trợt da vùng ngực bụng, hông đùi trái, 2 vết loét vùng cột sống thắt lưng, gãy 1/3 giữa xương cánh tay phải. Kết quả chụp CT não ghi nhận xuất huyết dưới màng cứng, tụ máu mô mềm da đầu 2 bên.

Bệnh nhi được thở máy, bù dịch, vệ sinh chăm sóc vết thương… Sau 1 tuần điều trị tích cực, bé đã thoát cơn nguy kịch, không còn phải hồi sức, cánh tay gãy được bó bột, các vết bỏng được xử trí. Tuy nhiên, bé vẫn phải nằm viện điều trị viêm phổi tại Khoa Bỏng – Chỉnh hình.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 12-4, Công an huyện Hóc Môn cho biết đang xác minh thông tin bé trai 2 tuổi có nhiều vết thương nghi do bị bạo hành.

Bé sống cùng cha mẹ tại đường Thới Tam Thôn 16, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Sáng 12-4, cha mẹ bé trai đưa cháu đến phòng trọ của chị T. (cô ruột) chăm sóc. Chị T. thấy bé bị phỏng vùng mặt nên hỏi thì cha mẹ cháu nói con mình nghịch nên bị nước sôi văng trúng.

Nghi ngờ cháu bị bạo hành nên chị T. đã báo công an.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại