Bé gái đứng rửa xe ô tô bên đường để kiếm tiền, ai nấy rưng rưng thương cảm cho đến khi biết sự thật thì choáng váng

THANH HƯƠNG |

Sau khi biết thân thế của bé gái này, ai nấy đều phải xuýt xoa bởi cách dạy con độc đáo của người bố.

Thời gian trước, một bé gái ở Trung Quốc từng gây bão cộng đồng mạng bởi hình ảnh đứng rửa xe ô tô của mình. Ai nấy đều nghĩ rằng, cô bé có hoàn cảnh khó khăn và đang phải làm việc để giúp đỡ bố mẹ. Thực tế, bé gái này thực chất là một "thiên kim tiểu thư" và có xuất thân không phải dạng vừa.

Cô bé chính là con gái của tỷ phú Trung Quốc Hoắc Khải Cương và vận động viên nhảy cầu nổi tiếng Quách Tinh Tinh. Được biết, cặp đôi kết hôn vào năm 2012 và đến nay có 2 con, một trai, một gái.

Bé gái đứng rửa xe ô tô bên đường để kiếm tiền, ai nấy rưng rưng thương cảm cho đến khi biết sự thật thì choáng váng - Ảnh 1.

Hình ảnh bé gái rửa xe ô tô gây bão mạng.

Dù sở hữu gia sản bạc tỷ nhưng vợ chồng họ Hoắc không nuông chiều mà có phương pháp giáo dục con cực kỳ nghiêm khắc. Để con học được tính tiết kiệm, không tiêu xài hoang phí, cặp đôi này thường xuyên đưa con đi từ thiện cùng để thấy nhưng mảnh đời khó khăn hơn mình. Không chỉ vậy, các cậu ấm, cô chiêu còn về vùng nông thôn để trải nghiệm cuộc sống lao động bình thường.

Hoắc Khải Cương dạy con trai lội bùn, xắn tay nhổ cỏ như một người nông dân đích thực. Không chỉ vậy, anh còn giao cho các con nhiệm vụ rửa xe ô tô để tự kiếm tiền tiêu vặt. Bằng cách này, vợ chồng tỷ phú dạy cho con, tiền không từ trên trời rơi xuống và phải lao động, bỏ mồ hôi công sức thì mới kiếm ra tiền.

Bé gái đứng rửa xe ô tô bên đường để kiếm tiền, ai nấy rưng rưng thương cảm cho đến khi biết sự thật thì choáng váng - Ảnh 2.
Bé gái đứng rửa xe ô tô bên đường để kiếm tiền, ai nấy rưng rưng thương cảm cho đến khi biết sự thật thì choáng váng - Ảnh 3.

Vợ chồng tỷ phú dạy con theo kiểu nhà nghèo.

Cách giáo dục "nghèo khổ" của vợ chồng Hoắc sau đó được dư luận hết lời khen ngợi. Được biết trong cuộc sống hàng ngày, cặp đôi này cũng sống rất giản dị. Cả hai thường xuyên đi mua sắm ở các siêu thị bình dân như bao người khác.

Bé gái đứng rửa xe ô tô bên đường để kiếm tiền, ai nấy rưng rưng thương cảm cho đến khi biết sự thật thì choáng váng - Ảnh 4.

Ở Trung Quốc, không chỉ có Hoắc Khải Cương mà còn nhiều đại gia khác cũng áp dụng cách dạy con tương tự.

Điển hình có trường hợp của đại gia khét tiếng Hong Kong Lưu Loan Hùng. Ông Lưu là nhà đầu tư bất động sản sở hữu 61% cổ phần của Tập đoàn bất động sản Chinese Estates Holdings. Năm 2015, tài sản của ông được tạp chí Forbes ước tính vào khoảng 11.5 tỉ USD.

Khi phát hiện con gái út thích một loại keo tạo bọt, ông Lưu đã lập một trang web để con gái trở thành người sáng lập thương hiệu còn mẹ cô bé là nhân viên làm thuê. Ông bố Lưu Loan Hùng thi thoảng cũng chia sẻ bài đăng về sản phẩm của con gái để ủng hộ con.

Ngay từ khi con gái mới 4 tuổi, ông Lưu đã đưa con ra đường bán cờ để trải nghiệm việc làm từ thiện. Việc làm này vừa giúp con học hỏi được nhiều điều, vừa gắn kết tình cảm gia đình. Được biết, cách giáo dục nghiêm khắc này được ông Lưu áp dụng với tất cả người con của mình.

Bé gái đứng rửa xe ô tô bên đường để kiếm tiền, ai nấy rưng rưng thương cảm cho đến khi biết sự thật thì choáng váng - Ảnh 5.

Cả hai cho con đi làm từ thiện từ nhỏ.

Con trai cả của ông - Lưu Minh Vỹ - từ nhỏ đã được bố dạy phải sống tiết kiệm. Chính vì vậy dù sống trong gia đình giàu có nhưng anh không hề ăn chơi mà rất giản dị, xuề xòa. Không ít lần người dân Hồng Kông bắt gặp Lưu Minh Mỹ ở trạm tàu điện ngầm, không hề có vệ sĩ đi cùng.

Ngoài Hoắc Khải Cương, Lưu Loan Hùng thì vợ chồng doanh nhân Lý Quốc Khánh - Peggy Du cũng là một cái tên vàng trong làng "giả nghèo giả khổ" để dạy con. Dù sở hữu khối tài sản 1 tỷ USD nhưng để cậu con trai Xander lớn lên bình thường, vợ chồng tỷ phú đã quyết định giấu giếm, không cho con biết sự thật về kinh tế gia đình.

Bé gái đứng rửa xe ô tô bên đường để kiếm tiền, ai nấy rưng rưng thương cảm cho đến khi biết sự thật thì choáng váng - Ảnh 6.

Cả hai đi thuê một căn nhà nhỏ để con tưởng gia đình mình nghèo thật. Sau đó mỗi ngày họ lại "gửi con" cho người tài xế riêng đưa đón đến trường. Tất nhiên, khi ấy họ nói với con rằng, người tài xế đã tốt bụng cho cậu bé "đi nhờ". Khi Xander lớn hơn và có thể tự đi xe buýt, họ phải thuê bảo mẫu để đi cùng trên mỗi chuyến xe.

Ngoài giả vờ nghèo khổ, vợ chồng tỷ phú còn dạy con ý chí cầu tiến bằng cách kể cho con nghe về những người thành đạt. Được biết, Lý Quốc Khánh thường đưa con đến ngắm biệt thự bên bờ biển của các tỷ phú để kích thích con học hành chăm chỉ. Ông bảo với con, chỉ cần cố gắng phấn đấu thì một ngày nào đó cũng được sống trong căn nhà như vậy. Chính nhờ cách dạy con độc đáo của bố mẹ mà Xander lớn lên rất tự lập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại