Bé gái 'con nhà giàu' vào cửa hàng quần áo và buông lời miệt thị với nhân viên bán hàng gây bức xúc

Yến Nguyễn |

Khi thấy bé gái đang tìm quần áo, nữ nhân viên bán hàng liền tiến đến, lịch sự hỏi: "Con xem cái nào hợp với mẹ thì con chọn nhé!", ngay lập tức, bé gái đã quay sang tỏ thái độ khinh thường nhân viên bán hàng: "Cô không phải nói, tôi tự biết mẹ tôi hợp cái gì" khiến nhiều khách hàng bất ngờ.

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một cô bé đi cùng mẹ vào shop bán quần áo. Khi nhân viên ra chào hỏi cô bé liền tỏ thái độ khinh thường, miệt thị khiến những người xung quanh cũng cảm thấy e ngại.

Cụ thể, khi thấy bé gái đang tìm quần áo, nữ nhân viên bán hàng liền tiến đến, lịch sự hỏi: “Con xem cái nào hợp với mẹ thì con chọn nhé!”, ngay lập tức, bé gái đã quay sang tỏ thái độ khinh thường nhân viên bán hàng: “Cô không phải nói tôi tự biết mẹ tôi hợp cái gì”.

Thậm chí, sau khi thử đồ, bé gái này còn thản nhiên vứt đồ xuống đất.

Khi nữ nhân viên nhẹ nhàng nhắc nhở: “Đồ của chị ở đây trưng bày cẩn thận, chị dặn em đừng vứt xuống đất nhé!”, cô bé liền trừng mắt nói: “Tôi thích, tôi vào đây tôi thích làm gì tôi làm… chị đưa cái đống giẻ rách gì thế này, đây mà được gọi là đồ à”.

Bé gái con nhà giàu vào cửa hàng quần áo và buông lời miệt thị với nhân viên bán hàng gây bức xúc - Ảnh 1.

Bé gái nói năng, cư xử ngang ngược với nhân viên bán hàng.

Trước những lời nói và cử chỉ của cô bé, mọi người xung quanh lắc đầu nhìn ngán ngẩm, ái ngại. Thậm chí họ còn ra chỗ người mẹ nhắc nhở nên bảo con nói chuyện cho hợp lí.

Tuy nhiên, người mẹ vẫn một mực cho rằng con mình đúng và tự có cách dạy dỗ không cần ai can thiệp.

Bé gái con nhà giàu vào cửa hàng quần áo và buông lời miệt thị với nhân viên bán hàng gây bức xúc - Ảnh 2.

Vị khách hàng phản ứng khó chịu trước lối cư xử của bé gái. Ảnh cắt từ clip.

Được biết, đây chỉ là clip dàn dựng giữa bé gái và nhân viên bán hàng để xem phản ứng của những người xung quanh ra sao.

Song sự thật cho thấy vẫn còn nhiều bạn trẻ không cư xử đúng mực vì bố mẹ chiều chuộng, luôn bênh vực con cái dù bất kể trường hợp nào.

Sau khi đăng tải đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù biết là clip dàn dựng nhưng nhiều người vẫn tỏ ra khó chịu trước hành động và cách cư xử của cô bé và người mẹ.

Rèn kỷ luật cho con là một trong những vấn đề khiến nhiều ông bố bà mẹ đau đầu và lo lắng.

Tuy nhiên, bố mẹ cần phải xác định rõ ràng, trẻ phải luôn luôn lễ phép khi nói chuyện với người lớn tuổi, dù người đó là bố mẹ, ông bà, thầy cô hay thậm chí là người lạ. 

Nếu bạn bắt gặp con nói chuyện không lễ phép với bất kì ai, bố mẹ phải sửa ngay thái độ thô lỗ và hỗn láo đó ngay lập tức - đừng chỉ bao biện hay cho qua.

Hãy đảm bảo rằng bạn cho con hiểu một cách rõ ràng từ khi còn nhỏ rằng sự thô lỗ và hỗn láo không bao giờ được tha thứ trong gia đình. Trẻ cần sự quan tâm - nhưng quá nhiều sự quan tâm không đúng mực lại có thể biến con thành một đứa trẻ hư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại