Bé gái bị nam thiếu niên 13 tuổi cưỡng hiếp rồi dùng dao cứa cổ đã qua cơn nguy kịch

Định Nguyễn |

Sau nhiều giờ tích cực điều trị tại bệnh viện, hiện bé Lò Thị T. (14 tuổi) đã qua cơn nguy kịch. Bé gái này trước đó bị nam thiếu niên 13 tuổi cưỡng hiếp rồi cầm dao gây thương tích vùng cổ bị chấn thương nặng.

Sáng 29/10, lãnh đạo xã Mường Kim, huyện Than Uyên, Lai Châu cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang điều tra làm rõ vụ việc bé gái Lò Thị T. (14 tuổi, người địa phương) bị h.iếp dâm, gây thương tích.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 14h ngày 27/10, đối tượng Hà Văn Nhượng (sinh năm 2005, trú tại bản Nà Then, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) trên đường đi bẫy chim về thì gặp cháu Lò Thị T. (sinh năm 2004, cùng trú tại địa chỉ trên) đang đi lấy rau lợn tại cánh đồng thuộc bản Nà Then.

Thấy cháu T. đi một mình, Nhượng nảy sinh ý định muốn giở trò đồi bại .

Sau đó Nhượng đã tiến lại khống chế cháu T. rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi cưỡng hiếp bé gái, sợ mọi chuyện bị bại lộ Nhượng đã dùng con dao mang theo cứa 2 nhát vào cổ cháu T., rồi đối tượng bình thản bỏ mặc cháu T. ở lại và đi về nhà.

Đến chiều tối cùng ngày, lo lắng vì con gái đi lấy rau lợn không về, gia đình bé T. đã đi tìm kiếm.

Tìm tới cánh đồng thuộc bản Nà Then, xã Mường Kim người thân của T. bàng hoàng phát hiện con gái nằm bất động trên vũng máu với vết thương vùng cổ và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Ngay sau đó, gia đình đưa bé T. tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và trình báo cơ quan công an. Ngay trong đêm 27/10, cơ quan công an xác định được đối tượng gây ra vụ việc là Hà Văn Nhượng.

Lãnh đạo xã Mường Kim thông tin thêm, hiện tại sức khỏe cháu T. đã qua cơn nguy kịch. Cơ quan công an đã triệu tập đối tượng Nhượng lên làm việc.

Liên quan đến vụ việc trên, Lãnh đạo Công an huyện Than Uyên cho biết, đã chuyển vụ việc trên tới Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra, xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại