Bé gái bị bỏ rơi trong thùng xốp ở Nha Trang

Minh Minh |

Một bé gái bị bỏ rơi trong thùng xốp được người đàn ông chở than ở xã Vĩnh Trung, Nha Trang (Khánh Hòa) phát hiện.

Ngày 18/10, ông Vũ Ngọc Huân, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung (TP Nha Trang), cho biết một người dân đã phát hiện một bé gái sơ sinh trong thùng xốp ở khu vực cầu sông Tắc, rẽ xuống đường đất (thôn Đồng Nhơn, xã Vĩnh Trung). Xã đã đưa bé gái về chăm sóc sức khỏe và đang làm thủ tục cho người nhặt được bé để nhận làm con nuôi.

Bé gái bị bỏ rơi trong thùng xốp ở Nha Trang - Ảnh 1.

Bé gái đang được chăm sóc đặc biệt.

Khu vực đường đất này nằm sâu trong khu dự án đô thị rất ít người qua lại. Việc một người dân phát hiện cháu là một điều rất may mắn cho cháu", ông Huân cho biết.

Theo đó, khoảng 8h sáng 17/10, một người dân tên Đại, làm nghề chở xe than khi qua khu vực trên thì phát hiện thùng xốp, bên trong có một bé gái sơ sinh. Bé gái bị bỏ trong thùng xốp xung quanh được cuốn vải màu đen.

Thời điểm đưa lên bệnh viện, bé nặng 2,7kg, sức khỏe khá yếu, phải điều trị. Đến hôm nay, sau khi xét nghiệm lại sức khỏe bé đã ổn định, đã bú sữa ngoài.

Hiện anh Đại - người nhặt được bé đang làm thủ tục nhận nuôi bé gái này.

Chính quyền xã Vĩnh Trung cho biết, còn có 2 người khác cũng đã đăng kí nhận con nuôi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại