Bé gái 8 tuổi chết trong bao tải

Khánh Nguyên |

Khoảng 18 giờ, ngày 6/8 tại ấp Thành Phú, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, đối tượng hiếp dâm sau đó ra tay sát hại bé gái 8 tuổi. Nạn nhân là cháu Phạm Ngọc Bích, con anh Phạm Hùng Cường (37 tuổi).

Ông Lê Khắc Trung (73 tuổi) là dượng của anh Cường cho biết, vào lúc 16 giờ cùng ngày cháu Bích đang chơi đùa với đứa em trai (3 tuổi) ở trước sân. Đến 17 giờ, không thấy cháu bé gái đâu, gia đình truy hô và nhờ người đi tìm kiếm.

Khoảng 15 phút sau, ông Diệp Anh Khoa (anh bạn dì với anh Cường) phát hiện ông Nguyễn Văn Mười từ trong nhà của mình tông cửa bỏ chạy ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng. Thấy có biểu hiện nghi vấn, ông Khoa vào trong nhà của Mười và phát hiện cháu Bích nằm chết ở trong bao tải.

Người nhà cháu Bích lập tức gọi điện trình báo cho cơ quan chức năng. Ngay sau đó, công an huyện Bình Tân nhanh có mặt tại hiện trường và tổ chức truy bắt đối tượng. Đến 18 giờ cùng ngày Mười bị cơ quan bắt giữ khi đang lẫn trốn dưới gầm xe tải cách hiện trường gây án vài trăm mét.

Ông Trung cho biết, Nguyễn Văn Mười (43 tuổi) ngụ cùng ấp và nhà của Mười nằm cách nhà của cháu Bích khoảng 100m. Theo ông Trung, cháu Bích bị đối tượng hiếp dâm rồi ra tay sát hại. Người đân địa phương cho biết, Mười thường xuyên ăn nhậu và hay mất lòng với hàng xóm.

Hiện các cơ quan chức năng huyện Bình Tân đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân vu việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại