Bé gái 12 tuổi mang thai vì bị bố dượng hiếp dâm

Nguyễn Hào |

Mỗi lần vợ vắng nhà, A Thip uống rượu rồi ép con riêng của vợ giao cấu nhằm thỏa mãn dục vọng. Hậu quả khiến bé gái mang thai khi tuổi đời còn quá nhỏ.

TAND tỉnh Kon Tum vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo A Thip (SN 1977, trú tại thôn Kon Bành, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) về tội Hiếp dâm trẻ em. Bị hại là cháu Yến Vi, con riêng của vợ bị cáo.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng thời gian từ 25/02/2016 đến ngày 24/6/2016 A Thip đã lợi dụng cháu Y.V (con riêng của vợ) còn nhỏ dại nên A Thip đã 04 lần cưỡng ép giao cấu với cháu Y.V tại nhà rẫy của mình ở thôn Kon Bành, xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Khi sự việc được phát hiện thì cháu Yến Vi đã có thai.Tính đến ngày 24/6/2016 thì cháu Y.V mới 12 tuổi 09 tháng 04 ngày.

Tại phiên tòa, bị cáo Thip thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo A Thip 18 năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại