Bé gái 10 tuổi mất tích và bí mật kinh hoàng dưới chậu cây kiểng của gã đàn ông trung niên

Bảo Hân |

Trong lúc dựng nghiêng chiếc chậu kiểng lớn để úp xuống, Cường không may làm rơi chậu trúng xuống đầu bé Đài. Thấy bé nằm gục vì bị chảy máu ở vùng đầu và lên cơn co giật, thay vì đưa bé đi cấp cứu, Cường lại lo sợ bị người nhà bé phát hiện nên đã dùng một cây kéo đâm nhiều nhát vào vùng đầu, vùng cổ của bé Đài khiến bé tử vong tại chỗ.

Thi thể bé gái có 8 vết đâm

Khoảng 19h ngày 6/8, chị Lê Thị Hồng Duyên (ngụ tại KP1 phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận) đi làm về nhưng không thấy cô con gái 10 tuổi Nguyễn Lê Cang Đài đâu.

Sau một hồi tìm quanh nhà mà vẫn không thấy, chị Duyên cùng gia đình đã trình báo việc bé Cang Đài mất tích tới cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an phường Bảo An đã phối hợp cùng nhiều người dân tổ chức tìm kiếm cháu bé tại khu vực.

Lúc này, một người bạn của bé Đài kể với người lớn rằng, trước đó cháu này đã nhìn thấy ông Phan Minh Cường (55 tuổi, ngụ tại phường Đô Vinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm) làm nghề đúc chậu cây kiểng trên địa bàn đưa cho bé Đài 5.000 đồng để mua kẹo và kêu bé Đài về nơi ông ta đúc chậu kiểng để chơi.

Bé gái 10 tuổi mất tích và bí mật kinh hoàng dưới chậu cây kiểng của gã đàn ông trung niên - Ảnh 1.

Nghi can Phan Minh Cường – kẻ gây ra cái chết thương tâm cho cháu bé 10 tuổi

Ngay lập tức, cảnh sát tiến hành tìm kiếm bé Đài tại nơi đối tượng Phan Minh Cường sử dụng để đúc chậu cây kiểng bằng xi măng. Được biết, địa điểm này là một bãi đất hoang vắng nằm ngay tại KP1, phường Bảo An và chỉ cách nhà bé Đài khoảng 200m.

Đến 19h45 cùng ngày, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể bé Đài bị giấu trong chậu kiểng bằng xi măng lớn, có kích thước 40x60cm.

Trên thi thể cháu Đài có 8 vết thương do bị đâm bởi vật nhọn ở vùng đầu, nhiều vết thương khác ở vùng cổ, bị đứt khí quản và thực quản, chân tay cháu cũng có nhiều vết thương.

Qua những chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng nghi vấn Phan Minh Cường có liên quan đến cái chết của cháu Đài nên đã mời lên trụ sở để lấy lời khai.

Tại đây, Phan Minh Cường cúi đầu thừa nhận mình chính là hung thủ đã gây ra cái chết thương tâm cho bé gái 10 tuổi. Cũng từ đây, nhiều tình tiết rợn người của vụ án mạng dã man này dần được hé lộ.

Bé gái 10 tuổi mất tích và bí mật kinh hoàng dưới chậu cây kiểng của gã đàn ông trung niên - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra đang tiến hành lấy lời khai của nghi can

Bước đầu Cường khai nhận, khoảng 13h30 ngày 6/8, Cường đến bãi đất trống dùng để đúc chậu cây kiểng xi măng của mình thì thấy bé Đài đang chơi 1 mình ở đó.

Trong lúc dựng nghiêng chiếc chậu kiểng lớn để úp xuống, Cường không may làm rơi chậu trúng xuống đầu bé Đài.

Thấy bé nằm gục vì bị chảy máu ở vùng đầu và lên cơn co giật, lo sợ bị người nhà bé Đài phát hiện, Cường đã dùng một cây kéo đâm nhiều nhát vào vùng đầu, vùng cổ của bé Đài khiến bé tử vong tại chỗ.

Sau đó, Cường giấu xác bé gái 10 tuổi ngay tại bãi đất hoang vắng này để phi tang nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Người mẹ không ăn uống, nhiều lần ngất xỉu sau cái chết của con gái

Có mặt tại phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm, PV TT&ĐS ghi nhận được sự bàng hoàng và đau xót của gia đình nạn nhân Nguyễn Lê Cang Đài.

Xót thương đứa con gái xinh xắn và ngoan ngoãn, mẹ bé với khuôn mặt thất thần, ngồi gục bên thi thể con gái, thi thoảng lại liên tục gào khóc gọi tên con. Ba bé Đài thì ngồi đờ đẫn ở góc nhà, miệng cứ liên tục lẩm bẩm “Nó giết con tui, nó…”.

Bé gái 10 tuổi mất tích và bí mật kinh hoàng dưới chậu cây kiểng của gã đàn ông trung niên - Ảnh 3.

Chiếc chậu kiểng bằng xi măng mà hung thủ sử dụng để giấu xác bé gái

Người nhà cháu bé lau vội nước mắt cho biết, kể từ hôm xảy ra vụ việc, mẹ bé Đài không ăn không uống, nhiều lần bị ngất phải nằm nghỉ và nhờ y tá truyền dịch. Cứ mỗi khi tỉnh lại là mẹ bé lại khóc rồi đòi đi tìm con.

Ba bé bị bệnh nặng, liên tục mê sảng kêu gào đòi trả con. Nỗi đau quá lớn ập xuống gia đình khiến cho ai nấy cũng đều cảm thấy đau đớn và ám ảnh đến tột cùng.

Tang lễ của bé gái xấu số đã được gia đình tổ chức tại nhà riêng và thi thể bé được chôn cất lúc 7h sáng ngày 8/8.

Một số hàng xóm của gia đình bé Nguyễn Lê Cang Đài cho biết, gia đình bé có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ba bé Đài bị tai biến nặng, đau ốm quanh năm nên mất khả năng lao động từ lâu.

Toàn bộ kinh tế gia đình phụ thuộc vào công việc đi làm thuê cột cành táo của mẹ bé là chị Lê Thị Hồng Duyên.

Bé gái 10 tuổi mất tích và bí mật kinh hoàng dưới chậu cây kiểng của gã đàn ông trung niên - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi bé gái bị sát hại.

Gia đình bé Đài thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Sau cái chết của bé, hoàn cảnh gia đình càng trở nên bi đát khi nỗi đau mất con giày vò ba mẹ bé từng ngày, lại thêm khó khăn về kinh tế bủa vây.

Có thể nói, vụ án mạng kinh hoàng này đã gây rúng động cả trong dư luận xã hội tại địa phương.

Nhiều thông tin cho rằng, bé Đài đã bị Phan Minh Cường dụ dỗ đến nơi làm việc chơi rồi hiếp dâm, sau đó giết hại để bịt đầu mối chứ không phải như lời khai của hắn tại cơ quan điều tra.

Một người dân xin được giấu tên nói: “Mong công an làm rõ việc Cường có hiếp dâm cháu bé không, để bắt hắn phải đền tội trước pháp luật. Tôi nghe những người đi tìm bé kể lại rằng, thi thể bé khi được tìm thấy thương tâm lắm.

Hắn đâm cháu bé nhiều nhát vào đầu và cổ, hình như còn dùng dao cắt cổ. Hắn định nhét xác bé vào chậu cây kiểng rồi úp xuống đất nhưng không được nên đã bẻ gãy tay, chân đứa bé.

Sau khi giết người, hắn bỏ đi ăn nhậu để tối về thực hiện phi tang xác bé nhưng chưa kịp thực hiện thì bị phát hiện. Quá sức dã man và độc ác!”.

Bé gái 10 tuổi mất tích và bí mật kinh hoàng dưới chậu cây kiểng của gã đàn ông trung niên - Ảnh 6.

Chị Lê Thị Hồng Duyên – mẹ bé Đài vô cùng đau đớn vì mất đứa con gái xinh xắn, ngoan ngoãn

Tuy nhiên, đây chỉ là những thông tin đồn đoán từ dư luận, chưa được kiểm chứng. Theo thông tin chính thức từ phía các cơ quan chức năng, Công an tỉnh Ninh Thuận đã bắt khẩn cấp Phan Minh Cường để điều tra về hành vi Giết người dưới 16 tuổi.

Hiện chưa thể kết luận nạn nhân có bị hiếp dâm hay không, tất cả vẫn còn phải chờ kết quả trưng cầu giám định pháp y tử thi nạn nhân rồi mới có thể kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại