Bê bối sốc nhất showbiz Hàn lúc này: Nam ca sĩ bị buộc tội cưỡng bức đồng nghiệp, bí mật đen tối của công nghệ giải trí Hàn bị bóc trần

Trân Ni |

Vụ việc liên quan đến góc khuất trong showbiz Hàn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

3 năm tù giam cho tội danh cưỡng bức, quấy rối đồng nghiệp

Vào ngày 3/4, truyền thông Hàn đưa tin một thành viên của nhóm nhạc nam gồm 6 thành viên (tạm gọi là A) đã bị đưa ra xét xử với tội danh cưỡng bức và quấy rối tình dục 1 thành viên cùng nhóm (tạm gọi là B).

Theo tờ Seoul Newspaper, người này đã tấn công tình dục đồng nghiệp của mình khi từ khi họ đang là thực tập sinh và cả sau khi ra mắt. A bị cáo buộc đã có hành vi sờ soạng cơ thể, tấn công thành viên B cùng nhóm ít nhất 3 lần từ năm 2017 đến 2021, tại phòng tập và ký túc xá.

Năm 2021, B đã gửi đơn lên Sở cảnh sát Gangnam, Seoul với hi vọng kẻ xấu sẽ bị trừng trị. Tháng 1/2023, Văn phòng Công tố viên quận trung tâm Seoul đã truy tố A vì tội hành hung, quấy rối và cưỡng bức.

Bê bối sốc nhất showbiz Hàn lúc này: Nam ca sĩ bị buộc tội cưỡng bức đồng nghiệp, bí mật đen tối của công nghệ giải trí Hàn bị bóc trần - Ảnh 1.

Trong phiên tòa tại Tòa Án Quận Trung Tâm Seoul vào ngày 29/3, A thừa nhận hầu hết các cáo buộc và bày tỏ sự hối hận. Tuy nhiên, A cho biết anh không thể nhớ hết các tội danh vì khi đó quá say. Phía công tố đã đề nghị mức án 3 năm tù giam, yêu cầu tiết lộ danh tính, hoàn thành chương trình điều trị bạo lực tình dục và hạn chế việc làm trong 5 năm dành cho A.

Hiện tại A đã rời nhóm và tạm ngưng hoạt động giải trí. Đại diện công ty quản lý của nhóm nhạc phản hồi truyền thông rằng hiện tại họ đang kiểm tra vụ việc và sẽ đưa ra thông báo sau khi tìm hiểu kỹ càng.

Những góc khuất tăm tối phía sau sự hào nhoáng của showbiz Hàn

Vụ việc của nam ca sĩ A đã gây chấn động showbiz Hàn, các chuyên gia trong ngành bày tỏ sự lo ngại đối với hệ thống đào tạo idol của công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Nhiều người nhận định, gây chính là lỗ hổng trong hệ thống đào tạo thần tượng, nghệ sĩ của showbiz Hàn. Với tỉ lệ cạnh tranh vô cùng khủng khiếp, để được ra mắt, các thực tập sinh phải trải qua cuộc sống nhiều năm làm thực tập sinh từ khi còn nhỏ.

Điều này khiến họ dễ phải đối diện với các nguy cơ bị tấn công tình dục, lạm dụng mà không thể bảo vệ chính mình . Ở các công ty giải trí, không phải công ty nào cũng sẽ có những người định hướng về tâm lý, lắng nghe những phản hồi cho các thực tập sinh.

Bê bối sốc nhất showbiz Hàn lúc này: Nam ca sĩ bị buộc tội cưỡng bức đồng nghiệp, bí mật đen tối của công nghệ giải trí Hàn bị bóc trần - Ảnh 2.

Giám đốc nhà hát Lee Youn Taek

Vào năm 2018, giám đốc nhà hát Lee Youn Taek đã khiến làng giải trí Hàn chấn động khi bị hàng loạt nghệ sĩ nữ tố cáo hành vi cưỡng hiếp, quấy rối tình dục trong suốt 18 năm. Điều khủng khiếp chính là mọi người đều biết hành vi đồi bại của Lee Youn Taek nhưng đành nhắm mắt làm ngơ vì sức mạnh của gã giám đốc quyền lực này.

Sau đó ít lâu, Jo Min Ki, ông vua màn ảnh Hàn Quốc và cũng là giáo sư danh tiếng tại Đại học Cheongju bị học sinh tố cáo vì hành vi quấy rối tình dục.

Vào năm 2019, 6 thực tập sinh Kpop đâm đơn kiện CEO công ty quản lý và em dâu của bà vì hành vi đụng chạm cơ thể. Họ tố cáo CEO của công ty giải trí (tạm gọi là A) và một nhà đầu tư (gọi là B) tội quấy rối tình dục.

Theo đơn tố cáo, tối 28/12/2018, các chàng trai dùng bữa tối với CEO tại một nhà hàng tại Tokyo. Khi dùng bữa tối, A và B đã đụng chạm cơ thể một số thực tập sinh.

Bê bối sốc nhất showbiz Hàn lúc này: Nam ca sĩ bị buộc tội cưỡng bức đồng nghiệp, bí mật đen tối của công nghệ giải trí Hàn bị bóc trần - Ảnh 3.

Trước vấn nạn đen tối trong ngành giải trí, luật sư Heo Joong Hyeok, người đã xử lý nhiều vụ kiện liên quan đến ngành công nghiệp giải trí cho biết không thể đánh giá hợp đồng của các thực tập sinh hay thần tượng chưa đủ tuổi lao động theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động. Ngoài ra, một công ty giải trí không thể được coi là một tổ chức giáo dục do đó không bắt buộc phải nộp báo cáo liên quan tới các vấn đề này.

Do danh tiếng và những ràng buộc liên quan vấn đề hợp đồng, nạn nhân thường khó đứng lên bảo vệ bản thân như trong trường hợp của B. Luật sư Park Joo Hee chỉ ra rằng ngay cả những người nổi tiếng cũng do dự khi lên tiếng vì sợ những tác động tiêu cực trong ngành.

Kang Jin Seok, luật sư tư vấn của Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc nói thêm rằng các thực tập sinh hoặc thần tượng rất sợ xung đột với công ty quản lý, đặc biệt đối với những người trẻ tuổi có ít hoặc không có kinh nghiệm trong xã hội.

Nguồn: Allkpop


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại