Bê bối chấn động ngành ngân hàng Mỹ: Deutsche Bank sa thải 4 sếp cấp cao vì rủ nhau đi CLB thoát y nhưng xài tiền công quỹ

Phương Linh |

4 sếp Deutsche Bank rủ nhau đi CLB thoát y và cái kết ê chề.

Tờ Bloomberg đưa tin, ngân hàng Deutsche vừa sa thải 1 nhóm quản lý cấp cao tại văn phòng New York do đi câu lạc bộ thoát y nhưng sử dụng tiền công quỹ.

Cụ thể, Ben Darsney – cựu Giám đốc mảng thị trường vốn ở châu Mỹ cùng Ravi Raghunathan, Brandon Sun và Daniel Gaona đã bị sa thải sau khi cố gắng tìm cách hợp thức hóa chi phí của một chuyến ghé thăm club thoát y. Khi ngân hàng phát hiện ra vấn đề, họ đã quyết định sa thải ngay lập tức nhóm quản lý này.

"Deutsche Bank đã điều tra kỹ lưỡng các cáo buộc về hành vi sai trái có thể xảy ra một cách toàn diện và không thiên vị", một phát ngôn viên của ngân hàng cho biết qua email. "Chúng tôi không tha thứ cho các vi phạm quy tắc ứng xử hoặc chính sách của công ty và có hành động khắc phục thích hợp dựa trên mức độ nghiêm trọng của từng hoàn cảnh".

Hiện ngân hàng Deutsche từ chối đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào về vấn đề này.

Phía các ông Darsney, Raghunathan, Sun và Gaona đã không trả lời yêu cầu bình luận từ phía Bloomberg. Darsney và Raghunathan là giám đốc điều hành trong khi Sun là giám đốc và Gaona là cộng sự.

Đây không phải lần đầu tiên Deutsche Bank vướng bê bối về các cấp quản lý. Năm 2019, ngân hàng này đã công khai khiển trách một số lãnh đạo điều hành về việc mua quần áo đắt tiền vào đúng ngày ngân hàng này công bố kế hoạch sa thải 18.000 nhân viên.

Cụ thể, khi ấy hai nhà thiết kế trang phục đã bị bắt gặp rời khỏi một văn phòng của Deutsche Bank ở London. Lúc đầu, họ bị nhầm là những nhân viên bị sa thải của Deutsche Bank.

Tuy nhiên trên thực tế, hai nhà thiết kế đã tới văn phòng Deutsche Bank để giúp khách hàng mặc thử những bộ suit có giá 1.800 USD mỗi bộ. Khách mua những bộ suit này là một số nhân viên cấp cao của Deutsche Bank không bị ảnh hưởng bởi kế hoạch sa thải.

"Ai đó đã mời nhà thiết kế tới vào một ngày buồn như vậy" ở Deutsche Bank - CEO Deutsche Bank Christian Sewing nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ báo Đức Handelsblatt. "Hành vi này không phù hợp với các giá trị của chúng tôi".

Khi được hỏi liệu có xảy ra hậu quả nào về nhân sự sau sự việc trên, vị CEO này chỉ cho biết đã gọi điện cho "những đồng nghiệp" liên quan và nói chuyện với họ về vấn đề này.

"Tôi cho rằng trong bất kỳ trường hợp nào, hai người đồng nghiệp đó cũng sẽ không quên cuộc điện thoại của tôi".

Deutsche Bank là tập đoàn ngân hàng tư nhân lớn nhất nước Đức có trụ sở chính đặt tại Frankfurt am Main, được thành lập vào năm 1870. Deutsche là một trong những ngân hàng có quy mô lớn nhất trên thế giới - với tổng tài sản 1.501 tỷ euro và 77.050 nhân viên, Deutsche Bank cung cấp những dịch vụ tài chính hoàn hảo tại 72 quốc gia trên khắp thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại