Bayern Munich bổ nhiệm HLV giữa mùa dịch COVID-19

A PHI |

Trong lúc bóng đá châu Âu tạm hoãn vô thời hạn vì dịch COVID-19, Bayern Munich đã quyết định HLV tạm quyền Hans-Dieter Flick làm HLV chính thức.

Đầu tháng 11 năm ngoái, Bayern Munich đã sa thải HLV Niko Kovac sau thất bại không tưởng 1-5 trước Eintracht Frankfurt. Ở thời điểm đó, “Hùm xám” đã liên hệ với một số HLV tên tuổi, bao gồm cả Pochettino và Jose Mourinho, nhưng cuối cùng họ chọn trợ lý của Kovac, Hans-Dieter Flick làm HLV tạm quyền.

Theo kế hoạch ban đầu, Bayern Munich chỉ sử dụng Hans-Dieter Flick như HLV tạm quyền đến hết mùa giải này, cho phép họ có nhiều thời gian hơn để phân tích và tìm kiếm HLV mới phù hợp. Tuy nhiên, HLV 55 tuổi người Đức đã làm quá tốt nhiệm vụ khiến ban lãnh đạo Bayern đổi ý.

Trong 21 trận đã đấu dưới thời Hans-Dieter Flick, Bayern thắng đến 18 trận, hòa 1 trận và chỉ thua 2 trận. Họ thể hiện lối đá tấn công đầy mạnh mẽ với 67 bàn thắng (trung bình hơn 3 bàn/1 trận) trong khi phòng thủ vẫn chắc chắn (chỉ thủng lưới 14 lần).

Phong độ ấn tượng nói trên giúp Bayern leo từ vị trí thứ 4 lên dẫn đầu Bundesliga. Tại Champions League, họ cũng rộng cửa vào tứ kết sau khi vùi dập Chelsea 3-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 ngay tại sân khách.

Hôm qua, Bayern Munich đã chính thức bổ nhiệm Hans-Dieter Flick làm HLV trưởng với hợp đồng 3 năm. Thông báo trên trang chủ, Giám đốc điều hành Rummenigge cho biết: “Bayern rất hài lòng với những gì Flick đã làm được trong thời gian qua. Dưới sự dẫn dắt của ông ấy, Bayern đã thi đấu ngày càng tiến bộ, trình diễn lối đá tấn công vô cùng cuốn hút và trở lại với các mục tiêu ban đầu. Hiện tại, chúng tôi là CLB Đức duy nhất còn cơ hội vô địch cả 3 đấu trường. Vì vậy, Bayern đặt niềm tin vào Flick và tin tưởng đội bóng sẽ gặt hái nhiều thành công trong tương lai”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại