Bầu trời rực đỏ khi núi lửa "mạnh nhất thế giới" phun trào

Duy Tiến |

Núi lửa Nyiragongo ở phía đông Cộng hòa Dân chủ Congo, một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, đã bất ngờ phun trào trở lại khiến cư dân thành phố Goma gần đó hoảng loạn và phải chạy trốn.

Bầu trời rực đỏ vì núi lửa phun trào. Ảnh Reuters.

Bầu trời rực đỏ vì núi lửa phun trào. Ảnh Reuters.

Người dân địa phương đã bỏ chạy về phía biên giới với nước láng giềng Rwanda khi một màu đỏ rực che phủ bầu trời thành phố. Điện bị cắt và đường dây điện thoại của thành phố quá tải.

Bộ Ứng phó khẩn cấp của Rwanda cho biết, khoảng 3.500 người từ Congo đã vượt biên sang nước này, và sẽ được tạm thời trú ẩn tại các trường học và địa điểm khác cho đến khi tình hình ổn định.

Thống đốc quân sự của tỉnh Bắc Kivu, có thủ phủ là Goma, “xác nhận núi lửa Nyiragongo phun trào vào 7 giờ tối 22/5 (giờ địa phương)”.

Bầu trời rực đỏ khi núi lửa mạnh nhất thế giới phun trào - Ảnh 1.

Người dân hoảng loạn chạy trốn khi thành phố của họ trở thành "mục tiêu" của dòng dung nham. Ảnh Reuters.

Đại diện quân đội tại tỉnh Bắc Kivu “yêu cầu người dân bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của điều phối viên bảo vệ dân sự của tỉnh cũng như hướng dẫn của cảnh sát và lực lượng vũ trang”.

Người dân địa phương cho biết họ ngửi thấy mùi lưu huỳnh nồng nặc trên các đường phố Goma, đô thị nằm ở sườn phía nam của ngọn núi lửa và bờ phía bắc của Hồ Kivu.

Dario Tedesco, một nhà nghiên cứu núi lửa cho biết, Goma dường như không gặp nguy hiểm và dung nham phun trào dường như đang chảy về phía đông - theo hướng biên giới Rwandan.

Tuy nhiên, Reuters sau đó đưa tin rằng các nứt gãy mới đã hình thành bên trong núi lửa, khiến dung nham phun trào về hướng phía nam thành phố sau khi có vẻ như tiến theo hướng đông về phía Rwanda. Hiện nay, thành phố Goma mới chính là “mục tiêu bị đe dọa”.

Bầu trời rực đỏ khi núi lửa mạnh nhất thế giới phun trào - Ảnh 2.

Hỗn loạn trên đường phố Goma. Ảnh Reuters.

Núi lửa Nyiragongo phun trào lần gần nhất vào năm 2002, khiến 250 người thiệt mạng và kéo theo 120.000 người mất nhà cửa, sau khi dung nham từ núi lửa đổ về Goma.

Liên Hợp Quốc cho biết tất cả các máy bay của họ đều được di tản đến thành phố Bukavu ở phía nam và thành phố Entebbe ở Uganda.

Thủ tướng Jean-Michel Sama Lukonde đã phải tổ chức một cuộc gặp khẩn cấp tại thủ đô Kinshasa, sau đó chính phủ nước này quyết định kích hoạt kế hoạch di tản khẩn cấp với Goma. Trong khi đó, Tổng thống nước này, Felix Tshisekedi, quyết định cắt ngắn chuyến thăm đến châu Âu để về nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại