Bầu Đức thay đổi quá nhanh, HAGL lại thảm hại tuột vào con dốc cũ

Đoàn Dự (Ảnh: Cao Nguyên) |

Sau chiến thắng ấn tượng 4-1 ở vòng đầu V.League 2019 trước Khánh Hòa, khó ai ngờ HAGL lại thua liền 2 trận trước TP.HCM và Sài Gòn.

Xem highlights trận HAGL 1-3 Sài Gòn tại đây

HAGL vừa có trận thua thứ 2 liên tiếp ở V.League 2019, vẫn lại là trong tay một CLB của TP Hồ Chí Minh. Sau khi thất thủ 1-2 trước TP.HCM ở ngay sân nhà Pleiku, Văn Toàn và đồng đội thua 1-3 cũng tại sân nhà trước Sài Gòn.

Cả 2 trận thua của HAGL đều có chung 1 kịch bản, cầm bóng tốt hơn, tấn công nhiều nhưng thiếu sắc sảo và rồi liên tiếp thủng lưới vì hàng phòng ngự kém vững chắc. Đấy đã là căn bệnh cố hữu của HAGL trong nhiều mùa bóng đã qua.

Văn Toàn ghi được 1 bàn thắng cho HAGL ở phút 25, nhưng trước đó Da Sylva Dominique đã mở tỷ số cho Sài Gòn ở phút 17. Ở các phút 58 và 72, Pedro Paulo rồi Lê Quốc Phương nâng tỷ số lên 2-1, 3-1 cho Sài Gòn. Chung cuộc, HAGL thua 1-3.

Đội bóng phố Núi thích chơi kĩ thuật, kiểm soát bóng, nhiều đối thủ để họ thoải mái làm điều ấy, rồi tung ra các pha phản công chí mạng.

Tuy nhiên, ở mùa 2019 này, việc HAGL tuột lại vào con dốc cũ vẫn phần nào khiến NHM hơi gợn. Bởi vì ở V.League 2018, bầu Đức từng có những phát ngôn hết sức hùng hồn.

Cụ thể, ông Bầu phố Núi cho biết V.League 2018 sẽ là bước đệm, khi HAGL có đầy đủ trở lại những Xuân Trường, Công Phượng. Ông Dương Minh Ninh sẽ cùng ông Chung Hae-seong gây dựng lại lối chơi mượt mà cho đội ngũ "cây nhà lá vườn" của HAGL. Đến V.League 2019, HAGL sẽ chiêu mộ rầm rộ cả ngoại binh lẫn nội binh nếu cần, hòng chinh phục chức vô địch.

Nhưng rồi đầu mùa 2019, HAGL liên tục cho Xuân Trường sang Buriram (Thái Lan), Công Phượng sang Incheon United (Hàn Quốc). HLV Dương Minh Ninh, trước áp lực phải có thành tích nhất định ở V.League 2019, nhưng mất đi những quân bài quan trọng bậc nhất, chỉ biết cười khổ. Than cũng khó vì khác gì chống lệnh bầu Đức!

Bầu Đức thay đổi quá nhanh, HAGL lại thảm hại tuột vào con dốc cũ - Ảnh 2.

Sài Gòn có chiến thắng ấn tượng trước HAGL.

Vậy là với chính sách vĩ mô nhưng bị thay đổi liên tục của bầu Đức, HAGL tiếp tục thể hiện một bộ mặt cũ không hề tích cực một chút nào. Dư âm chiến thắng 4-1 trước Khánh Hòa bay đi quá nhanh. Nhiều NHM HAGL trên SVĐ Pleiku bỏ về sớm vì lối chơi nhạt nhòa của đội nhà.

Sự ra đi của Xuân Trường, Công Phượng được dự báo sẽ giúp những Văn Toàn, Minh Vương, Tuấn Anh... có đất thể hiện. Nhưng 2 trận qua, chẳng riêng các cầu thủ ấy mà cả đội HAGL chơi kém. Thiếu vắng lực lượng liệu có là cơ hội cho một vài ngôi sao HAGL, hay sẽ kéo cả đội trở lại vị trí trụ hạng như bao mùa?

Cùng khung 17h00 với trận Sài Gòn vs HAGL có trận Khánh Hòa vs Hải Phòng. Đội khách đã có chiến thắng cực kì kịch tính 4-3. Bên phía Hải Phòng, các cầu thủ ghi bàn là Ngọc Tân (14'), Jermie Dwayne Lynch (17', 69', 83'). Còn các cầu thủ ghi bàn cho Khánh Hòa là Lâm Ti Phông (42'), Zarour Chaher (71', 77').

Bầu Đức thay đổi quá nhanh, HAGL lại thảm hại tuột vào con dốc cũ - Ảnh 4.

ĐH ra sân trận Sài Gòn 3-1 HAGL

Bầu Đức thay đổi quá nhanh, HAGL lại thảm hại tuột vào con dốc cũ - Ảnh 5.

BXH V.League 2019

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại