Bầu Đức dùng một từ đặc biệt để nhắn U23 Việt Nam trước đại chiến Iraq

Tiểu Mã |

“Quên” – đó là từ quan trọng nhất mà vị tỷ phú phố Núi muốn nhắn nhủ tới U23 Việt Nam.

Với việc quật ngã Australia rồi cầm hòa Syria, U23 Việt Nam đã tạo nên cột mốc lịch sử khi giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á. Chiến tích này của thầy trò HLV Park Hang-seo đã nhận được lời tán dương nồng nhiệt không chỉ từ dư luận trong nước mà còn từ truyền thông châu lục.

Khá bất ngờ là với bầu Đức, đây lại không phải là thời điểm để ca ngợi U23 Việt Nam và HLV Park Hang-seo.

Vị tỷ phú phố Núi cho rằng việc đầu tiên các cầu thủ cần làm là quên đi những lời ca tụng của truyền thông và người hâm mộ để dành sự tập trung tối đa cho trận đấu gặp Iraq ở vòng tứ kết.

Bầu Đức còn tự tin nhận định rằng với U23 Việt Nam, đối thủ Iraq chẳng có gì đáng sợ cả bởi chúng ta đã cầm hòa Syria và còn đánh bại cả Australia.

Vị doanh nhân sinh năm 1962 còn cho rằng đây không phải là lúc để ông dành lời khen cho HLV Park Hang-seo, dù chính ông là người đã cùng đại diện VFF sang Hàn Quốc đàm phán để đưa nhà cầm quân 59 tuổi về dẫn dắt bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức dùng một từ đặc biệt để nhắn U23 Việt Nam trước đại chiến Iraq - Ảnh 1.

Bầu Đức nhấn mạnh rằng U23 Việt Nam cần quên đi những lời tung hô từ truyền thông và người hâm mộ.

Ông chủ của đội bóng phố Núi cho rằng việc thầy Park có mang lại thành công cho bóng đá Việt Nam sẽ cần thêm thời gian để kiểm chứng và bây giờ vẫn còn quá sớm để đánh giá.

Dù không trực tiếp nhận xét về tài cầm quân của HLV Park Hang-seo, song bầu Đức lại lý giải vì sao cách đây vài tháng ông và VFF lại lựa chọn chiến lược gia người Hàn Quốc. Bầu Đức khẳng định tiêu chí của ông khi chọn HLV là thành tích chứ không phải bằng cấp và những thành tích mà thầy Park từng giành được là điều không có gì phải bàn cãi.

Bầu Đức dùng một từ đặc biệt để nhắn U23 Việt Nam trước đại chiến Iraq - Ảnh 2.

Bầu Đức cho rằng không thể so sánh HLV Miura với HLV Park Hang-seo

Đánh giá sâu hơn về chuyên môn, bầu Đức cho rằng phong cách huấn luyện của HLV Park Hang-seo không thể so sánh với cựu HLV Miura. HLV người Nhật chỉ tập trung phòng thủ rồi có bóng thì phất lên cho các cầu thủ chạy còn HLV Park Hang-seo lại có cách phòng ngự khoa học hơn rất nhiều.

Ông chủ của CLB HAGL – nơi đào tạo ra những nhân tố xuất sắc như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh… cũng nhấn mạnh rằng các cầu thủ cần thi đấu vì màu cờ sắc áo. Mặc dù không treo thưởng trước trận nhưng chắc chắn ông sẽ không bao giờ quên một khi đội tuyển đạt được thành tích tốt.

Vòng bảng U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 0-0 U23 Syria

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại