Bầu Đức: Đừng đổ hết lên đầu Hữu Thắng và dẹp Hội đồng HLV quốc gia đi!

Đoàn Dự |

Trước việc HLV Hữu Thắng bức xúc lên tiếng về việc bị VFF đổ hết trách nhiệm lên đầu, thậm chí dùng lời lẽ "xúc phạm", bầu Đức đã nhanh chóng lên tiếng.

Ở cuộc họp rút kinh nghiệm hậu SEA Games 29 hôm 12/9 vừa rồi, VFF quy hết trách nhiệm thất bại của U22 Việt Nam cho HLV Hữu Thắng. Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia Nguyễn Sỹ Hiển còn cho rằng cựu thuyền trưởng ĐTQG "non nớt", "không lường trước được vấn đề"…

Điều đó đã khiến HLV Hữu Thắng hết sức bức xúc và phải lên tiếng rằng 2 năm qua, VFF không hề góp ý gì với anh, lúc thắng thì vui còn lúc thua thì đổ hết trách nhiệm, trách móc…

Trước vấn đề này, bầu Đức nêu quan điểm:

"Bàn tới bàn lui, đổ qua lại mãi chẳng được gì. Nhưng đây là trách nhiệm chung của mọi người trong VFF và Hữu Thắng, chứ không chỉ mình Hữu Thắng không. Đừng đổ thừa qua lại. Còn Hội đồng HLV phát biểu không có đúng đâu. Hội đồng đó không có tác dụng gì đâu, tôi là người trong VFF tôi biết. Không có tác dụng gì đâu, nên dẹp đi".

Về công tác chuẩn bị của VFF cho U22 Việt Nam, nhiều người cho rằng chưa thật sự đã xuất sắc như lời Tổng thư ký Lê Hoài Anh ca ngợi. Tuy nhiên, bầu Đức cho rằng:

"Nói thật ra thì VFF chuẩn bị tốt, có tinh thần cầu thị, chuẩn bị nhiều thứ cho U22 nhưng đã thất bại rồi thì không nên đổ thừa có bất cứ ai. Hữu Thắng tốt, bóng đá Việt Nam được tổ chức tốt nhưng trong bóng đá nếu thua thì không nên đổ thừa ai, cần có trách nhiệm chung, mổ xẻ rút kinh nghiệm để làm tốt hơn chứ không nên đổ thừa cho người này người kia".

Bầu Đức: Đừng đổ hết lên đầu Hữu Thắng và dẹp Hội đồng HLV quốc gia đi! - Ảnh 1.

Quan hệ giữa HLV Hữu Thắng với VFF đang tan vỡ?

Thời gian qua, trong việc tìm HLV mới thay Hữu Thắng, VFF có vẻ đang hướng về phương án chọn thuyền trưởng ngoại. Tuy nhiên, giá thuê HLV ngoại chất lượng rất cao, mới đây có người còn đề xuất mức lương 40.000 USD/tháng.

Trước vấn đề này, VFF đã chia sẻ nếu cần thêm nguồn tiền trả lương cho HLV ngoại sẽ viện tới các Mạnh Thường Quân. Dư luận lập tức hướng về bầu Đức.

"Công ty tái cấu trúc là hết sức bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng chuyện bóng đá còn khác nữa, hai cái đó khác nhau. Tôi chưa bao giờ lấy tiền công ty hỗ trợ bóng đá. Tiền bóng đá là tiền khác.

VFF không đủ tiền thuê HLV thì không chỉ tôi mà nhiều doanh nghiệp sẵn sàng hỗ trợ. Vì thế không ngại vấn đề tiền. Nhưng sợ nhất trong VFF có những người không hiểu biết về bóng đá rồi phá lung tung thôi. Tôi không ám chỉ anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn – pv) hay bất cứ ai, nhưng nhiều người quá kém mà ngồi phán, lựa chọn HLV thì rất nguy hiểm.

Phải chọn HLV thật thuyết phục, ai, làm gì, chứ không phải phát ngôn lung tung từng phát một thì ai đồng ý. Riêng tôi sẵn sàng hỗ trợ, thậm chí trả lương 1 – 2 tỷ/tháng vẫn hỗ trợ được vì mình sẵn lòng yêu bóng đá trong người rồi. Kinh phí của HAGL không đá V-League, tập trung cho ĐTQG cũng được.

Bầu Đức: Đừng đổ hết lên đầu Hữu Thắng và dẹp Hội đồng HLV quốc gia đi! - Ảnh 2.

Bầu Đức sẵn lòng hy sinh cả HAGL để hỗ trợ cho ĐTQG.

Nhưng ĐTQG phải rõ ràng, ai là người đủ tầm làm, HLV không chọn linh tinh được. Người ta bỏ tiền ra thì phải hiểu được vấn đề, đúng và người ta phải được vui vẻ.

Rõ ràng vừa rồi, Hữu Thắng bị nói là không đúng. Nhiều người không góp ý mà biết gì để góp ý? Tại sao ông Hiển không góp ý, vì biết gì đâu mà góp ý. Đó là cái khập khiễng mà hiện tại ta đang gặp phải.

Vì vậy ta mới ngồi lại, ai không làm được rút ra, ai làm được tốt cho bóng đá Việt Nam thì làm. Việt Nam rất nhiều người mê bóng đá như tôi, sẵn sàng bỏ nhiều tiền hỗ trợ bóng đá. Nhưng phải thỏa mãn đam mê. Bỏ tiền mà không thỏa mãn thì tức lắm chứ không.

Tôi là người yêu bóng đá, sẵn sàng hỗ trợ ĐT nếu VFF lên tiếng mà sẵn sàng hỗ trợ rất nhiều, tôi không ngại điều đó. Nhiều người mê và sẵn sàng bỏ tiền làm bóng đá, nhưng chúng ta phải làm lại" – bầu Đức chia sẻ.

Lại nói về chuyện xin rút khỏi VFF của mình, ông kết:

"Đến bây giờ tôi đã xin rút rồi, thấy mình không phù hợp, làm không được thì xin rút vì lòng tự trọng. Không phải mình làm không được rồi ngồi lì ở đó là không được. Song không phải rút ra là từ bỏ bóng đá, là giải tán CLB.

Cảm thấy ngồi đó không giúp được gì, không làm tốt cho bóng đá Việt Nam thì nhường cho người khác có thời gian làm tốt hơn, rồi ở sau lưng mình hỗ trợ nhiều cái khác về tinh thần. Nhưng cần làm lại, dẹp đi những người nói nhiều mà ít làm. Dẹp những ông lớn tuổi đi, đừng mời các chuyên gia quá lão thành vào nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại