Bầu Đức: "Cuộc sống tôi vẫn bình thường nếu không có bóng đá"

Thái Hải |

Bầu Đức cho rằng nếu một ngày không còn gắn với bóng đá thì cuộc sống của ông vẫn sẽ bình thường, chẳng có chuyện gì phải bận tâm.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Nhơn Mỹ, An Nhơn, Bình Định nhưng bầu Đức được nhiều người biết đến khi bắt tay đầu tư cho bóng đá Gia Lai. Theo như chia sẻ của trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh, trước khi đầu tư vào bóng đá chuyên nghiệp thì bầu Đức đã có hơn 5 năm tài trợ cho bóng đá phong trào ở phố Núi.

Như vậy, tính cả quãng thời gian trên, cùng với 17 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, bầu Đức đã có hơn 20 năm gắn bó với niềm đam mê cùng trái bóng đá. Nhưng nếu một ngày mọi chuyện không suôn sẻ, bầu Đức bỏ bóng đá thi cuộc sống của ông bầu tiên phong làm bóng đá sạch sẽ của Việt Nam sẽ ra sao?

"Một ngày nếu không còn làm bóng đá thì với tôi điều đó hết sức bình thường, mỗi người có một đam mê, nhưng khi đam mê không thành, niềm vui không còn nữa thì nên chuyển sang một thú vui khác, không sao cả.

Ai cũng có sở thích, sở trường riêng nhưng khi điều này vì một lý do a,b,c... gì đó buộc mình phải chấm dứt đam mê thì nên chuyển sang chuyên môn khác. Không có vấn đề gì quá to tát. Cứ không làm sai là được. Với tôi chơi bóng đá phải vui và đó là đam mê", bầu Đức tỏ ra bình thản nếu một ngày không còn chơi bóng đá chuyên nghiệp.

Bầu Đức: Cuộc sống tôi vẫn bình thường nếu không có bóng đá - Ảnh 1.

Với bầu Đức, bóng đá là niềm vui, là cuộc sống nên một ngày ông bỏ bóng đá thì...? Ảnh: Cao Nguyên.

"Trong số các đội bóng V.League, tôi là người bỏ tiền ra nhiều nhất, đầu tư nhiều nhất cho bóng đá, có thể khẳng định như vậy. Để có thể kiếm tiền từ bóng đá Việt Nam, thời điểm hiện tại vẫn chưa làm được. Hơn 20 mươi năm qua tôi chưa thu về được đồng nào từ bóng đá cả. Với tôi, bóng đá chỉ giúp tôi giải quyết đam mê.

Nếu không yêu thích và đam mê thì không bao giờ làm được bóng đá. Đây mà môn thể thao được nhiều người quan tâm, như U23 Việt Nam vừa được hàng triệu người xuống đường ủng hộ, đây là niềm vui chung với những người làm bóng đá như tôi.

Các cầu thủ của tôi và nhiều nơi khác làm cho hàng triệu triệu người vui, sao bản thân mình không vui được đúng không. Đừng hỏi tôi mất bao nhiêu tiền trong thời gian qua, tôi làm cho người hâm mộ vui, đào tạo cầu thủ chất lượng cho nước nhà là niềm vui lớn nhất rồi", bầu Đức trải lòng về việc bóng đá mang lại cho ông điều gì.

Có môt điều ít người để ý, khi lập nên Học viện HAGL hồi năm 2007, sau mỗi giờ làm việc, bầu Đức đều xuống Hàm Rồng xem những tài năng nhí, đi chân đất tập luyện với trái bóng tròn. Bẵng đi một thời gian, hơn 10 năm trôi qua những Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn hay Văn Thanh giờ là trụ cột của bóng đá Việt Nam.

Đam mê, nhiệt huyết là vậy, bóng đá với bầu Đức như máu chảy trong người, nhưng hằng ngày phải ăn cơm... nếu một ngày không còn đồng hành cùng bóng đá, không biết ngày đó ông bầu người Bình Định sẽ như thế nào? Và niềm đam mê mới của ông là gì? Hy vọng là điều đó không diễn ra.

Vòng 2 V.League 2018: Hải Phòng 1-1 HAGL


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại