Bắt trưởng ban quản trị khu chung cư Aranya ở Huế

NGUYỄN VƯƠNG |

Trong thời gian làm Trưởng ban quản trị khu chung cư Aranya, Phạm Hoàng Liên nhiều lần xin tạm ứng, nhận kinh phí bảo trì rồi chuyển một phần vào tài khoản cá nhân.

Ngày 27/7, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam với Phạm Hoàng Liên (SN 1983 - Trưởng ban quản trị khu chung cư Araya, phường Xuân Phú, TP Huế) về hành vi “tham ô tài sản”

Theo Công an TP Huế, tháng 9/2022, UBND TP Huế ban hành quyết định công nhận Ban quản trị tòa nhà CT1 và CT2 chung cư Aranya với 05 thành viên. Pham Hoàn Liên được phân công làm Trưởng ban quản trị.

Trong khoảng làm Trưởng ban quản trị, Phạm Hoàng Liên nhiều lần xin tạm ứng và nhận kinh phí bảo trì của chủ đầu tư hơn 1,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngoài việc sử dụng nguồn tiền trên vào việc phục vụ sửa chữa các hạng mục của toà nhà bị hư hỏng và phòng chống bão lụt thì Liên còn chuyển vào tài khoản cá nhân và tạm ứng hơn 68 triệu đồng.

Bắt trưởng ban quản trị khu chung cư Aranya ở Huế- Ảnh 1.

Cán bộ công an đang tuyên đọc các quyết định khởi tố, bắt giam với Phạm Hoàng Liên. (Ảnh: Công Quang)

Ngày 25/7 Cơ quan CSĐT Công an TP Huế thực hiện khám xét nơi ở của Liên và thu giữ nhiều tài liệu mà Liên khai khống, chi tiêu nhưng không chứng minh được mục đích bảo trì, sửa chữa chung cư.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng pháp luật.

Công an TP Huế nhận định, vụ án là lời cảnh tỉnh cho nhiều tổ chức, cá nhân nhất là Ban quản lý các khu chung cư, khu đô thị trong việc quản lý, chi tiêu nguồn tiền quỹ, kinh phí bảo trì, sửa chữa nhưng không đúng mục đích, không đúng quy định.

Trước đó, đầu tháng 3/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) quyết định khởi tố Phạm Phương (SN 1971, ngụ quận Bình Thạnh, nguyên Trưởng ban quản trị nhà chung cư Miếu Nổi); Đinh Việt Cường (SN 1974, ngụ quận Bình Thạnh, nguyên Phó ban quản trị chung cư Miếu Nổi) và Phan Phương Đại (SN 1980, trú huyện Bình Chánh, GĐ Cty TNHH thang máy điện Đại Tiến, Công ty sản xuất xuất nhập khẩu Đại Tiến) để điều tra tội Tham ô tài sản.

Theo hồ sơ điều tra, khi còn là Trưởng ban quản trị nhà chung cư Miếu Nổi, năm 2018, Phạm Phương bàn bạc với Phan Phương Đại lắp đặt 02 thang máy cho tòa nhà lô B và 02 thang máy lô C với giá rẻ để nâng khống giá trị thang máy trong hợp đồng nhằm chiếm đoạt số tiền nâng giá.

Đại bàn bạc muốn lắp thang máy giả rẻ thì mỗi thang máy chỉ mua 03 linh kiện chính là máy kéo, tủ điện, cáp tải, nhãn hiệu Fuji nhập khẩu Thái Lan hoặc Korea, các linh kiện còn lại thì sẽ mua vật liệu gia công hoặc thuê công ty khác gia công.

Để mọi việc diễn ra êm xuôi, Phương trao đổi với Phó ban quản trị Đinh Việt Cường trước về vụ việc để cùng chia lợi thì được đồng ý. Tổng cộng Đại chiếm đoạt 500 triệu đồng, Phương chiếm đoạt 235 triệu đồng, Cường chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại