Bắt thêm 6 người liên quan đường dây vận chuyển 3 khẩu súng cùng hơn 20kg ma túy qua biên giới

Khoa Nguyên |

Khám xét nơi ở của họ, công an thu giữ thêm 513 viên ma túy và 19 gói ma túy tổng hợp cùng 2 súng quân dụng và 63 viên đạn.

Ngày 6/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã phối hợp Công an tỉnh Svay Riêng, Công an thủ đô Pnôm Pênh (Campuchia) đã bắt giữ 6 người liên quan đường dây vận chuyển ma túy vừa bị tỉnh Long An phát hiện trước đó.

6 người bị bắt giữ gồm: Ek Xa Rít (34 tuổi), Xuôn Kim Bô (24 tuổi, cùng quốc tịch Campuchia), Mã Kim Nguyên (24 tuổi), Trần Tấn Lợi (23 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (43 tuổi), Bùi Văn Quang (28 tuổi).

Bắt thêm 6 người liên quan đường dây vận chuyển 3 khẩu súng cùng hơn 20kg ma túy qua biên giới - Ảnh 1.

Trần Tuấn Khanh bị bắt giữ trước đó

Khám xét nơi ở của một số người tại phường Prếk Liếp (quận ChRôi choong Va), công an thu giữ thêm 513 viên ma túy và 19 gói ma túy tổng hợp cùng 2 súng quân dụng và 63 viên đạn (gồm 1 súng K59, 1 súng AK)...

Trước đó, sáng 26/5, lực lượng trinh sát biên phòng Long An phát hiện Trần Tuấn Khanh (30 tuổi, ngụ thị xã Kiến Tường, tạm trú quận 8, TP.HCM) nghi vấn vượt qua đường biên giới thuộc địa bàn cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường (Long An).

Thấy khả nghi, lực lượng chức năng đã chặn lại kiểm tra, phát hiện trong giỏ xách của người đàn ông có 2 khẩu súng K59, 1 khẩu súng Zoraki cùng 40 viên đạn mới. Khám xét tiếp, trinh sát phát hiện thêm 20,8 ký ma túy.

Khi bị đưa về Đồn biên phòng, Khanh khai số tang vật trên mua từ một người không rõ tên tuổi ở bên kia biên giới .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại