Bắt thai phụ đi buôn pháo lậu trong đêm

Hoàng Thanh |

Đang mang thai nhưng Phạm Thị Quế vẫn đi buôn pháo lậu về bán trong dịp tết nhằm kiếm lời. Sau khi bị bắt giữ, Quế đã được gia đình bảo lãnh.

Chiều 15-11, Công an huyện Đức Cơ, Gia Lai cho biết đang tiếp tục làm rõ hành vi buôn bán, vận chuyển pháo lậu của một thai phụ.

Trước đó, tối 11-1, trong lúc đi trinh sát tại đường liên xã, thuộc thôn Ia Nan, huyện Đức Cơ, Công an huyện Đức Cơ đã bắt giữ Phạm Thị Quế (SN 1990, trú tại C6, xã Ia Nan, Đức Cơ) đang vận chuyển pháo lậu.

Tang vật thu giữ được gồm 39 kg các loại pháo nổ.

Tại cơ quan công an, Quế khai nhận mua số pháo này từ một số đối tượng khác về bán lại để kiếm lời. Hiện Quế đang mang thai ở tháng thứ 4. Công an đã cho gia đình bảo lãnh Quế về nhà và sẽ triệu tập khi cần thiết.

Vào dịp cuối năm, tình trạng mua bán trái phép pháo lại diễn biến phức tạp, đặc biệt là những địa phương có tuyến đường biên giới như Đức Cơ.

Các đối tượng thường cất giấu rất tinh vi, chia nhỏ số lượng để qua mặt lực lượng chức năng.

Trước đó, đêm 12-12-2016, tại Quốc lộ 19B, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Công an huyện Đức cơ đã phát hiện xe taxi Mai Linh mang BKS 82A – 00282 do Lê Hoàng Trọng Khánh (SN 1991, trú tại phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum) và Nguyễn Quang Thiếu (SN 1994, trú tại phường Quang Trung, TP Kon Tum) đang vận chuyển 86 kg pháo trái phép.

Tin-ảnh: Hoàng Thanh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại