Bắt tạm giam thuyền trưởng vụ lật ca nô 17 người chết trên biển Cửa Đại

Hoài Văn |

Công an khởi tố, bắt giam ông Lê Sen – thuyền trưởng điều khiển ca nô bị lật trên biển Cửa Đại (TP. Hội An, Quảng Nam) khiến 17 người chết, về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Bắt tạm giam thuyền trưởng vụ lật ca nô 17 người chết trên biển Cửa Đại - Ảnh 1.

Công an tống đạt quyết định khởi tố đối với ông Lê Sen. Ảnh CA

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Sen (SN 1970, trú phường Cửa Đại, TP Hội An, Quảng Nam) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Trước đó, khoảng 14h10 phút ngày 26/2/2022, ông Sen điều khiển ca nô Phương Đông , số hiệu QNa1152 chở theo 39 người gồm 36 khách (trong đó có 2 trẻ em) và 3 thuyền viên đang trên đường từ đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp) vào đất liền. Khi đến địa điểm cách Trạm Biên phòng Cửa Đại, thành phố Hội An khoảng 2 hải lý về hướng tây bắc thì ca nô bị lật chìm , hậu quả 17 người chết.

Phương tiện QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông, địa chỉ ở khối Phước Hải, phường Cửa Đại,TP. Hội An, do ông Võ Khương (SN 1962; trú phường Cửa Đại, TP. Hội An) làm Giám đốc.

Liên quan vụ việc, ngày 30/6/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy theo Điều 272 BLHS.

Các quyết định trên đã được Viện KSND tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại