Bắt siêu trộm chuyên đột nhập đền, chùa để cạy hòm công đức

Gia Hưng |

Chỉ trong vòng 2 tháng, Hoan đã 8 lần đột nhập vào các chùa, đền để cạy hòm công đức lấy tiền.

Ngày 14/3, Công an TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Hoan (32 tuổi, trú phường Quán Bàu) về tội Trộm cắp tài sản.

Hoan là đối tượng đã đột nhập nhiều chùa, đền trên địa bàn Nghệ An gây bức xúc.

Trước đó, rạng sáng 20/12/2018, Hoan tháo biển số xe máy, mang theo nhiều dụng cụ tự chế chạy đến chùa Cần Linh (phường Cửa Nam, TP Vinh) cạy 12 hòm công đức lấy trộm hơn 13,2 triệu đồng.

Bắt siêu trộm chuyên đột nhập đền, chùa để cạy hòm công đức - Ảnh 1.

Đối tượng Hoan tại cơ quan công an.

Những ngày sau, Hoan liên tiếp đột nhập các đền, chùa như đền thờ Quang Trung, đền thờ Trần Hưng Đạo (TP Vinh), đền thờ Bùi Cầm Hổ (thị xã Hồng Lĩnh), chùa Đại Tuệ (huyện Nam Đàn), chùa Long Khánh (huyện Nghi Xuân), chùa Cổ Am (huyện Diễn Châu). Riêng tại chùa Cần Linh, trong thời gian ngắn, Hoan đã 2 lần đột nhập vào và trộm tiền.

Khi bị bắt giữ, Hoan khai gây ra 8 vụ trộm hòm công đức các đền, chùa trong 2 tháng qua và lấy được tổng cộng 80 triệu đồng.

Bắt siêu trộm chuyên đột nhập đền, chùa để cạy hòm công đức - Ảnh 2.

Tang vật và dụng cụ mà Hoan dùng để đi trộm tại các nhà chùa.

Về thủ đoạn trộm của mình, Hoan khai trước khi thực hiện hành vi anh ta sẽ lên mạng tìm địa chỉ các đền, chùa lớn trên địa bàn. Sau đó Hoan trà trộn vào đám đông dâng hương nhằm mục đích quan sát, thăm dò. Ngày sau, Hoan sẽ quay lại chùa, đền để trộm.

Được biết, Hoan không có nghề nghiệp ổn định và đã có 5 tiền án về tội trộm cắp.

Công an TP. Vinh đang nghi ngờ Hoan gây ra nhiều vụ trộm hơn nên đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại