Bất ổn ở Israel gia tăng do cách chính quyền xử lý Covid-19 và tham nhũng

Phạm Hà |

Hàng nghìn người dân Israel hôm 2/1 đã xuống đường biểu tình phản đối Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với cáo buộc tình trạng tham nhũng và cách chính phủ xử lý đại dịch Covid-19.

Thủ tướng Israel Netanyahu đeo khẩu trang ngừa Covid-19. Ảnh: BBC.

Thủ tướng Israel Netanyahu đeo khẩu trang ngừa Covid-19. Ảnh: BBC.

Đám đông tập trung trước dinh thự Thủ tướng, kêu gọi ông Netanyahu từ chức. Nhiều người dân Israel cáo buộc chính phủ chưa xử lý tốt đại dịch với số ca mắc mới gia tăng. Những bất ổn diễn ra trước thềm cuộc bầu cử sớm vào tháng 3 tới, sau khi Quốc hội Israel không thể đáp ứng được hạn chót về ngân sách.

Với dân số khoảng 9 triệu người, Israel thông báo có hơn 426.000 ca mắc Covid-19 và hơn 3.300 trường hợp tử vong do đại dịch này.

Bất chấp số ca mắc mới và tỷ lệ tử vong cao, Israel đang trở thành nước dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm vaccine ngừa Covid-19. Chỉ trong vòng hơn một tuần, Israel đã hoàn thành đợt tiêm vaccine đầu tiên cho hơn 1 triệu người, chiếm trên 10% dân số, trở thành quốc gia dẫn đầu trên thế giới về tỷ lệ người dân được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 .

Một trong những lý do khiến Israel có thể triển khai nhanh chóng chiến dịch tiêm chủng vaccine là hệ thống chăm sóc y tế tại nước này khá hoàn hảo, có thể “phủ sóng” tới mọi địa phương, mọi người dân và được số hóa mạnh mẽ. Ngoài ra, phản ứng sớm cũng là một lý do. Ngay từ khi có thông tin về vaccine, Israel đã nhanh chóng đặt hàng từ các hãng dược phẩm lớn trên thế giới để có đủ nguồn sớm nhất đưa về nước./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại