Bắt nữ sinh viên cầm đầu đường dây ma túy, thu giữ 1.300 viên thuốc lắc

Lê Hiếu |

Hằng mua hàng từ TP.HCM vận chuyển theo đường xe khách đưa về Huế giao cho các đối tượng khác giao dịch, phân phối lại.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ Hoàng Nguyễn Minh Hằng cùng tang vật 1.300 viên thuốc lắc và gần 500 triệu đồng và nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan..

Bắt nữ sinh viên cầm đầu đường dây ma túy, thu giữ 1.300 viên thuốc lắc - Ảnh 1.

Đối tượng Hoàng Nguyễn Minh Hằng khi bị bắt.

Qua đấu tranh, Hằng (21 tuổi, ngụ tại phường 1, thành phố Đông Hà, Quảng Trị, sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng du lịch Huế) bước đầu khai nhận cầm đầu và điều hành đường dây ma túy này. Hằng mua hàng từ thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển theo đường xe khách đưa về Huế giao cho các đối tượng khác giao dịch, phân phối tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Tiếp tục đấu tranh, lực lượng chức năng bắt thêm các đối tượng khác liên quan là “chân rết” của Hằng gồm Nguyễn Văn Quang, 20 tuổi, ngụ đường Dương Văn An, phường Xuân Phú, thành phố Huế và bạn gái Quang là Ngô Thị Hằng Dung, 20 tuổi, ngụ phường Phường Đúc, thành phố Huế, tiếp tục thu giữ 625g ma túy tổng hợp dạng ketamin, cân tiểu ly và một số dụng cụ mà các đối tượng đang tàng trữ trái phép.

Hiện Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại