Bắt người đòi tiền chuộc vì đưa tiền mua ma túy nhưng không mua được

M.Đ |

Tài đưa 10 triệu cho P để mua ma túy nhưng sau đó P nói “đối tác” lừa và bỏ trốn nên không có ma túy. Bực tức, nhóm Tài đã bắt ép P về một căn nhà ở Bình Chánh và bắt người nhà P đem tiền đến chuộc.

Ngày 19/11, Công an huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phú Chí Tài (SN 2000, ngụ Hưng Yên, tạm trú Hóc Môn) cùng 9 đối tượng khác để điều tra về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Trước đó, Tài đưa cho P 10 triệu đồng kêu P đi tìm người mua ma túy về để cả nhóm sử dụng chung. P đi và trở về cho hay “đối tác” sau khi nhận tiền không giao ma túy mà bỏ trốn. Sau khi bị nhóm Tài chửi bới, P bỏ về nhà tại một cư xá ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Khoảng 16h30’ ngày 17/11, nhóm Tài đi trên nhiều xe máy tìm đến dùng dao khống chế P vào một quán cà phê rồi gọi điện ép gia đình P đem tiền đến chuộc P.

Tài ép P lên xe chở về một căn nhà ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh và tiếp tục gọi điện thúc giục người nhà P mang tiền đến chuộc P.

Người nhà P sau khi xác định vị trí của P đã gọi điện báo với Công an. Công an huyện Bình Chánh tiếp cận hiện trường giải cứu P và đưa 10 người trong nhóm Tài về trụ sở làm rõ.

Khám xét nơi ở của nhóm người này Công an huyện Bình Chánh thu giữ nhiều tang vật cùng hàng chục viên đạn của súng quân dụng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại