Bất ngờ với nguyên nhân nam thiếu niên ra tay sát hại bà giáo già

Hoàng Hải |

Bước đầu tại cơ quan công an, Khơi khai nhận do bực tức vì bị bà T. chửi mắng nên hắn đem lòng thù hận rồi gây án mạng.

Liên quan đến vụ việc nữ giáo viên nghỉ hưu sinh sống một mình bị sát hại thương tâm xảy ra vào đêm 5/11, tại địa bàn thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên gây xôn xao dư luận gần một ngày qua, chiều 6/11, trao đổi với PV lãnh đạo Công an huyện Phù Cừ (tỉnh Hưng Yên) cho biết:

Đơn vị đã bàn giao vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, làm rõ theo đúng thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, sau khi bị bắt giữ nghi Đoàn Hữu Khơi (2001, trú tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ) khai nhận trước khi gây án, đối tượng có xảy ra mâu thuẫn với bà Nguyễn Thị T (66 tuổi, trú tại thị trấn Trần Cao - nữ giáo viên nghỉ hưu sống 1 mình) vì nhà Khơi có con gà chạy lạc sang nhà bà T.

Do bị bà T chửi mắng nên hắn ta tỏ ra thù người hàng xóm. Đến đêm 5/11, Khơi sang nhà bà T. với ý định đánh bà T để cảnh cáo, đồng thời dọa người này thì xảy ra vụ án trên.

Khi nghe tiếng bà T tri hô, ông Bùi Ngọc Đ (74 tuổi, hàng xóm bà T) chạy sang thì Khơi đấm ông này nhiều phát rồi dùng dao chém 2 nhát vào mặt sau đó bỏ trốn.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 5/11 tại gia đình bà Nguyễn Thị T đã xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, phát hiện có kẻ đột nhập, bà T đã truy hô mọi người thì bị đối tượng dùng hung khí chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong ngay tại nhà.

Nghe tiếng bà T kêu cứu, ông Bùi Ngọc Đ là hàng xóm đã chạy sang hô hoán mọi người đến can ngăn nhưng cũng bị đâm nhiều nhát vào mặt gây trọng thương. Ngay trong đêm, nghi phạm gây án là Đoàn Hữu Khơi đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Khơi đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại