Bất ngờ với câu hỏi đầu tiên của đội bóng nhí Thái Lan sau khi được tìm thấy trong hang

THANH HÀ |

"Chúng cháu đã ở đây bao lâu rồi?", "Khi nào chúng cháu sẽ được ra ngoài?" là những câu hỏi đầu tiên mà 12 cậu bé mất tích cùng với vị trợ lý huấn luyện viên hỏi khi được đặc nhiệm Thái Lan cùng các nhà thám hiểm hang động người Anh tìm thấy còn sống, an toàn trong hang.

Bangkok Post đưa tin, trong đoạn video về tình hình trong khu vực "bãi biển Pattaya" sâu bên trong hang Tham Luang cho thấy, một nhà thám hiểm hang động người Anh là người đầu tiên tiếp cận đến nơi ở của đội bóng mất tích.

Trong video, nhóm thiếu niên mắc kẹt hầu như đang ngồi trên một mô đất cao trong hang, xung quanh ngập nước. Các cậu bé mặc áo phông rộng thùng thình, hỏi xin thức ăn và muốn được rời khỏi hang ngay.

Đoạn video được chia sẻ trên trang Facebook chính thức lực lượng SEALS, đơn vị đặc nhiệm của Hải quân Hoàng gia Thái Lan .

Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, 13 thành viên trong đội bóng nhí đều chuyển động, cảnh giác và hỏi: "Chúng cháu đã ở đây bao lâu rồi?" và "Khi nào chúng cháu sẽ được ra ngoài?.

"Nhiều, rất nhiều người đang đi vào. Chúng tôi là những người đầu tiên. Bây giờ đừng lo lắng nhé", nhà thám hiểm người Anh nói.

"Cảm ơn chú!", một trong số các cậu bé nói. Một cậu bé khác hô to "13" khi được một thợ lặn người Anh hỏi có tất cả bao nhiêu người.

Một trong số các thợ lặn tiếp cận các cậu bé đầu tiên cho biết: "Các cháu đã ở đây được 10 ngày, các cháu là những chàng trai rất mạnh mẽ".

Tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osotthanakorn cho biết, đội bóng nhí mất tích được tìm thấy ở khu vực gần "bãi biển Pattaya" và trong đêm 2.7, lực lượng cứu hộ đã lên kế hoạch giải cứu họ khỏi hang.

Nhưng trước tiên, "chúng tôi sẽ mang thức ăn và một bác sĩ có thể lặn đến cho chúng. Tôi không chắc lũ trẻ có thể ăn được bởi đã nhiều ngày không được ăn", ông nói.

Video lực lượng cứu hộ trao đổi với đội bóng Thái Lan trong hang. Nguồn: SEALS Thái Lan.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại