Đoạn video do kênh truyền hình CNN đăng tải cho thấy nhà báo đã được xem những mảnh vỡ còn sót lại của một quả tên lửa tấn công Dnipro vào tháng 11 năm 2024, nhưng không gây thương vong.
Theo ghi nhận, mặc dù Nga gọi quả tên lửa này là một bước đột phá công nghệ lớn, nhưng các chuyên gia Ukraine đã kiểm tra mảnh vỡ và không tìm thấy gì mới.
Đặc biệt, các phóng viên đã được xem "tàn tích" của một con quay hồi chuyển được sử dụng bởi hệ thống dẫn đường quán tính trong tên lửa Oreshnik, mà các chuyên gia Ukraine mô tả là "Yuri Gagarin đã từng sử dụng một trong những thiết bị này".
Con quay hồi chuyển được phát hiện trong tên lửa Oreshnik.
Ngoài ra, giới truyền thông còn tìm thấy các bóng chân không từ thời Liên Xô trên các bảng điều khiển. Dựa vào hình dạng của chúng, rất có thể đó là một khí tài thường được sử dụng như một "khóa" tốc độ rất cao. Cũng có giả thuyết cho rằng đó là một bộ cộng hưởng tần số cao.
Những ký hiệu trên từng bộ phận cho thấy chúng được sản xuất từ đầu năm 2018 và có thể ban đầu được dự định sử dụng cho các dự án khác.
Một bộ phận sản xuất năm 2018 đã được tìm thấy trong phần còn lại của tên lửa Oreshnik.
Phía Ukraine cũng đã trưng bày một bộ phận triển khai cho các đầu đạn riêng lẻ, điều này xác nhận thông tin trước đó rằng đầu đạn của tên lửa Oreshnik bao gồm 6 thành phần phụ, mỗi thành phần phụ lại được chia thành 6 phần nhỏ hơn.
Tuy nhiên khi phân tích video về cuộc tấn công ở ngoại ô Lviv vào đêm ngày 9 tháng 1 năm 2026, dễ nhận thấy rằng chỉ có 4 nhóm phần tử tấn công chạm đất, và sau đó là hai phần tử riêng lẻ khác. Đồng thời, khoảng cách giữa các địa điểm va chạm trên mặt đất khá xa.
Khối lắp ráp đầu đạn đã được tìm thấy trong mảnh vỡ tên lửa Oreshnik.
Điều này cho thấy vận tốc cao không chỉ gây ra vấn đề đối với độ chính xác của tên lửa với động năng thông thường (đầu đạn không chứa chất nổ và chỉ gây sát thương do vận tốc và khối lượng lớn), mà còn cho thấy không phải tất cả đầu đạn đều chịu được quá trình tái nhập khí quyển. Vận tốc ở giai đoạn cuối của quỹ đạo được cho là vượt quá Mach 11 (3.740 m/s).
Vào tháng 6 năm 2025, nhà nghiên cứu xe bọc thép Andriy Tarasenko đã công bố trên kênh Telegram của mình một nghiên cứu của Trung Quốc về hiệu quả tấn công của các loại đạn động năng tốc độ cao tương tự như đầu đạn Oreshnik.
Nghiên cứu này cho thấy những tuyên bố của Nga về hiệu quả tấn công của các loại đầu đạn như vậy đã bị phóng đại quá mức.
Hố hình thành do tác động của một quả đạn xuyên giáp nặng 140 kg với tốc độ 4,650 mét/giây.
"Dựa trên một thí nghiệm với nguyên mẫu vật phóng động năng siêu tốc tại địa điểm thử nghiệm ở sa mạc Gobi: một thanh vonfram nặng 140 kg với vận tốc 4.650 m/s đã va chạm vào bề mặt sa mạc Gobi, tạo thành một miệng hố hình parabol sâu 3,0 m và đường kính 4 m", nhà nghiên cứu phát hiện.
Được biết, tên lửa đạn đạo tầm trung của Nga được phát triển dựa trên nền tảng RS-26 Rubezh. Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết thêm rằng tên thật của tổ hợp này không phải Oreshnik mà là Kedr.
Tên lửa Oreshnik tấn công Lviv hôm 8 tháng 1 năm 2026.