Bất ngờ lớn khi Nga 'học hỏi' tên lửa KN-23 Triều Tiên để nâng cấp Iskander-M

Sao Đỏ
|

GD&TĐ - Tên lửa KN-23 do Triều Tiên chế tạo vốn được xem như

"Nga đã cải tiến tên lửa đạn đạo Iskander-M của mình để vượt qua các rào cản phòng thủ và thích ứng việc sản xuất với những lệnh trừng phạt, đặc biệt là nhờ các thành phần và giải pháp kỹ thuật từ KN-23 của Triều Tiên".

Đây là phát biểu của Đại tá Oleksandr Zaruba - nhà nghiên cứu chính tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Thử nghiệm - Chứng nhận Vũ khí và Thiết bị Quân sự.

Nhận xét này được đưa ra trong sự kiện “Việc Liên bang Nga sử dụng các phương tiện tấn công đường không chống lại cơ sở hạ tầng dân sự: Những khía cạnh kỹ thuật và nhân đạo”. Sự kiện có sự tham dự của nhiều phóng viên quân sự.

Đặc biệt, tên lửa này được trang bị module 9B899 ​​đã nâng cấp, có khả năng bắn ra mục tiêu giả, bộ phản xạ lưỡng cực và cả bẫy nhiệt trong giai đoạn cuối của chuyến bay.

Các hệ thống trên tên lửa được thiết kế để hoạt động ở chế độ quét chủ động và phát hiện những điểm mù của radar phòng không, trong đó phần mềm được cập nhật thường xuyên.

Nga đã hiện đại hóa đáng kể tên lửa Iskander-M.

Các phiên bản tên lửa mới được ra mắt sau năm 2023 - 2024 sử dụng bộ xử lý nhanh hơn để phân tích hình ảnh thu được từ đầu dò quang học, giúp tăng khả năng nhận diện, phát hiện và bắn trúng mục tiêu.

Để tăng cường sản xuất, Iskander-M đã tích hợp các yếu tố và giải pháp kỹ thuật được sử dụng trong tên lửa KN-23 của Triều Tiên. Tuy nhiên theo nhà khoa học, việc Nga biên chế tên lửa KN-23 không được ghi nhận trong thời gian gần đây.

"Tỷ lệ linh kiện điện tử của Nga trong tên lửa này đã tăng lên 90%, nhưng cũng có cả sản phẩm phương Tây. Có 7 biến thể đầu đạn, bao gồm cả loại xuyên giáp và phá bê tông và do vậy chúng được sử dụng để tấn công sân bay nhằm phá hủy máy bay chiến thuật của chúng ta. Chúng đặc biệt nhắm mục tiêu vào tiêm kích F-16", ông Zaruba nói.

Tính đến mùa Xuân năm 2026, tốc độ sản xuất hàng tháng của tên lửa đạn đạo Iskander-M là 60 đơn vị và tên lửa hành trình Iskander-K là 10 đơn vị.

Các nhà nghiên cứu đã xác nhận thông tin về việc Nga đang phát triển một phiên bản mới của tên lửa đạn đạo Iskander-M, có tên mã là Iskander-1000, dự kiến tầm bắn lên tới 1.000km. Thông số trên sẽ đạt được nhờ sử dụng loại nhiên liệu mới mạnh hơn và động cơ nâng cấp.

Trong quá trình phân tích các tài liệu mua sắm vũ khí tên lửa mà phía Ukraine có được, họ đã chú ý đến một đơn đặt hàng tên lửa với chỉ số bất thường 9M723-2, có thể thuộc dự án tên lửa tầm xa Iskander-1000.

Việc sản xuất một lô nhỏ gồm 18 sản phẩm đã được lên kế hoạch cho năm 2025 và chi phí theo ước tính ở mức 221 triệu rúp, tương đương 2,5 triệu USD.

Tuy vậy, tính đến đầu tháng 6/2026, chưa có trường hợp nào sử dụng tên lửa đạn đạo loại này ở tầm bắn vượt quá 500km, nên có thể giả định rằng phiên bản nói trên vẫn đang trong giai đoạn phát triển/thử nghiệm.

Theo Militarnyi
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại