Bất ngờ khả năng nói tiếng Anh của Mỹ Linh, Đức Trí, Phương Uyên

Long Phạm |

Không chỉ có chuyên môn âm nhạc cao, các huấn luyện viên chương trình Ban nhạc Việt còn nói tiếng Anh như gió.

Hiếm có game show âm nhạc nào tại Việt Nam lại sở hữu dàn huấn luyện viên chất lượng và nhiều thí sinh tài năng thực thụ như chương trình Ban nhạc Việt.

Bởi vậy, ngoài trình độ chuyên môn âm nhạc cao cấp, các huấn luyện viên trong chương trình còn có kiến thức rộng ở nhiều mảng khác nhau, điển hình là khả năng ngoại ngữ.

Trong tập 11 lên sóng tối qua (29/1), ba huấn luyện viên Mỹ Linh, Phương Uyên, Đức Trí đã trổ tài nói tiếng Anh lưu loát khi giao tiếp với một nhóm nhạc nước ngoài.

Cụ thể, sau khi nhóm Saigon Soul Revival (đội Đức Trí) trình diễn xong ca khúc Vết thù trên lưng ngựa hoang, các huấn luyện viên đã chê khá nhiều.

Bất ngờ khả năng nói tiếng Anh của Mỹ Linh, Đức Trí, Phương Uyên - Ảnh 1.

Tiết mục của nhóm SaiGon Soul Revival

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng, nữ ca sĩ hát chính của nhóm bị một màu, cần phải thể hiện khác đi ở từng đoạn.

Nhạc sĩ Phương Uyên thì nói: "Hôm nay tôi hi vọng vào các bạn rất nhiều, nhưng không thấy được tinh thần ở các bạn như mọi lần. Ban nhạc của các bạn yếu đi rất nhiều".

Mỹ Linh cũng đồng quan điểm với Phương Uyên và cho rằng: "Dường như hôm nay các bạn mất nhiệt, mà trên sân khấu thì cái nhiệt là vô cùng cần thiết".

Điều này đã khiến một số thành viên người nước ngoài tỏ thái độ không vui.

Bất ngờ khả năng nói tiếng Anh của Mỹ Linh, Đức Trí, Phương Uyên - Ảnh 2.

Một số thành viên không vui

Vì vậy, Phương Uyên đã phải hỏi thăm họ bằng tiếng Anh: "Nhìn bạn có vẻ không vui, bạn có gì muốn chia sẻ không?".

Bất ngờ khả năng nói tiếng Anh của Mỹ Linh, Đức Trí, Phương Uyên - Ảnh 3.

Các giám khảo nói chuyện bằng tiếng Anh

Trước những lời chia sẻ đầy tâm trạng của một thành viên nam trong nhóm về khó khăn họ gặp phải, Mỹ Linh đã động viên họ bằng tiếng Anh: "Quan trọng là các bạn vui với những gì mình làm là được".

Đức Trí cũng cổ vũ tinh thần cho các học trò của mình, anh nói: "Có lẽ đây là thử thách khó khăn với các bạn. Nếu có cơ hội vào vòng sau, tôi hi vọng các bạn hãy giữ phong cách này và chơi nhạc của chính mình".

Bất ngờ khả năng nói tiếng Anh của Mỹ Linh, Đức Trí, Phương Uyên - Ảnh 4.

Đức Trí nói được những câu rất dài

Qua các đoạn hội thoại tiếng Anh này, có thể thấy cả ba huấn luyện viên Mỹ Linh, Đức Trí, Phương Uyên đều có trình độ ngoại ngữ tốt. Họ phát âm rõ ràng, mượt mà, đầy đủ sắc thái, ngữ điệu. Dù có một số câu khá dài, nhưng họ vẫn nói được một cách trôi chảy.

Không những vậy, các huấn luyện viên còn khá tự tin trong giao tiếp với người nước ngoài, không rụt rè, lúng túng. Điều này cho thấy bản lĩnh của những cây gạo cội lâu năm trong nghề.

Đến Xuân Bắc cũng phải thốt lên: "Tôi phải căng tai ra nghe để hiểu được".

Ngoài ra, trong đêm thi này, ca sĩ Mỹ Linh cũng tiết lộ rằng, hồi mới vào nghề đã được làm việc với nhạc sĩ Đức Trí. Nữ diva thú nhận: "Tôi đã học được ở Đức Trí rất nhiều".

Kết quả cuối cùng, chính Saigon Soul Revival đã phải chia tay chương trình vì nhận được số điểm thấp nhất. Các nhóm nhạc còn lại được đi tiếp vào vòng tiếp theo là:

An Nam Band đội Nguyễn Hải Phong (tiết mục Giấc mơ ngày mai). Tritone đội Mỹ Linh (tiết mục Trả nợ tình xa). X-Key Band đội Nguyễn Hải Phong (tiết mục Ngỡ như còn nhau). Jazz Glory đội Mỹ Linh (tiết mục Rơi). Yellow Star Big Band đội Đức Trí (tiết mục Lẳng lơ).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại