Bất ngờ “bắt tay” Mỹ hóa giải khúc mắc trong thương vụ S-400, Thổ Nhĩ Kỳ có làm mất lòng Nga?

Vũ Thu Hương |

Ông Erdogan và ông Trump đã đàm phán ở Washington hôm thứ Tư tuần trước để giải quyết các bất đồng gia tăng giữa hai đồng minh của NATO, từ vấn đề chính sách Syria cho tới các lệnh trừng phạt xung quanh việc Ankara mua S-400. Điều này liệu có khiến Nga mất lòng?

Theo Reuters, người đứng đầu bộ Quốc Phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga để dùng chứ không phải chỉ để đấy.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi có các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Erdogan và ông Trump đã đàm phán ở Washington hôm thứ Tư tuần trước để giải quyết các bất đồng gia tăng giữa hai đồng minh của NATO, từ vấn đề chính sách Syria cho tới các lệnh trừng phạt xung quanh việc Ankara mua S-400, vũ khí mà Mỹ cho rằng sẽ mang tới nguy cơ lớn cho tiêm kích F-35 của Mỹ.

Washington cũng cảnh báo rằng Ankara sẽ đối diện với lệnh trừng phạt vì việc mua S-400 và rút Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi chương trình F-35 mà ở đó Ankara vừa là khách hàng vừa là nhà sản xuất. Tuy nhiên, Washington vẫn chưa áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt nào với Thổ Nhĩ Kỳ dù Ankara đã nhận vũ khí từ hồi tháng 7.

Trong một cuộc phỏng vấn trên CNN, ông Ismail Denmir tuyên bố thật phi logic cho bất cứ quốc gia nào mua những hệ thống vũ khí chỉ để "làm vì" và nhấn mạnh rằng Ankara và Washington đều muốn tìm giải pháp cho vấn đề này.

"Thật không phải là cách tiếp cận đúng để nói rằng "chúng tôi sẽ không sử dụng vũ khí mà chúng tôi vì thấy cần và đã phải trả rất nhiều tiền mới có được", ông Demir cho biết.

"Chúng tôi có mối quan hệ đồng minh với cả Nga và Mỹ. Chúng tôi phải tiếp tục tôn trọng thỏa thuận đã ký", ông Demir cho hay.

Hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hối thúc ông Erdogan từ bỏ hệ thống S-400 nhưng nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ sau đó nói rằng Ankara không thể làm hại mối quan hệ với Nga. Ông nhắc lại khao khát của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc mua hệ thống phòng không Patriot của Mỹ đồng thời với việc sử dụng S-400.

Một sĩ quan cấp cao, thân cận với ông Erdogan hôm thứ Sáu nói rằng các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ bắt đầu bàn thảo về cơ chế chung nhằm giảm tác động của S-400 cũng như F-35.

Ông Demir tuyên bố rằng động thái trên cho thấy Mỹ đã bớt căng thẳng và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã sẵn sàng các biện pháp giải tỏa mối lo ngại của Mỹ về vấn đề S-400 sau các cuộc đàm phán.

"Là đồng minh và người bạn thân thiết, chúng tôi tuyên bố chúng tôi đã sẵn sàng áp dụng các biện pháp nếu có bất cứ rủi ro nào mà chúng tôi thấy trong vấn đề này", ông Demir cho hay. "Chúng tôi vẫn tin chúng tôi có thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề S-400".

Ông Demir cũng nói rằng quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục huấn luyện sử dụng S-400 ở Nga nhưng ông cũng cho biết thêm rằng không có quân nhân Nga nào đến Thổ Nhĩ Kỳ để điều hành hệ thống này.

Nga đã hoàn thành chuyển giao lô hệ thống phòng không S-400 đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng Bảy năm nay theo bản hợp đồng được hai bên ký kết vào năm 2017, bất chấp Mỹ yêu cầu Ankara từ bỏ thương vụ mua S-400.

Hoạt động chuyển giao lô S-400 thứ hai đã kết thúc vào cuối tháng Chín. Thậm chí, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho biết, ông không loại trừ khả năng Ankara sẽ còn đặt mua thêm tổ hợp S-400 của Nga nếu như cần thiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại