Bắt nghi can xâm hại bé 10 tuổi đến mang thai ở Vĩnh Long

Nguyễn Song |

Công an đã ra lệnh tạm giam 4 tháng với nghi can hiếp dâm bé gái khiến nạn nhân mang thai 4 tuần.

Chiều nay (ngày 31/3), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Thanh Trung (SN 1977, ngụ huyện Bình Tân, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm trẻ em".

Trung được xác định là đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu bé 10 tuổi khiến nạn nhân mang thai hơn 4 tuần.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP HCM, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã qua tận BV Đa khoa TW Cần Thơ di lý đối tượng về Vĩnh Long để thực hiện tống đạt các quyết định nói trên.

Trước đó, thông tin trên báo này cho hay, gia đình cháu N.K.H (sinh ngày 7/9/2007) bị một thanh niên ngụ cùng xóm xâm hại tình dục dẫn đến có thai.

Bắt nghi can xâm hại bé 10 tuổi đến mang thai ở Vĩnh Long - Ảnh 1.

Kết quả siêu âm của nạn nhân (Ảnh: PL TPHCM)

Cụ thể, ngày 27/3, bà ngoại của cháu đi làm thuê ở TP.HCM trở về quê có tắm cho H. thì phát hiện cơ thể bé bất thường nên gặng hỏi thì biết chuyện bé bị xâm hại.

Sau đó, bà ngoại cháu H. mua que thử thai về thử cho cháu thì sững sờ thấy que thử thai báo có thai.

"Tôi gặng hỏi hoài thì con nhỏ khóc rồi mới mếu máo nói bị thằng Tr. ở chung xóm làm bậy nhiều lần vào những lúc ông ngoại đi vắng... Con nhỏ còn nói với tôi là người ta hăm giết con ngoại ơi. Tôi nghe mà đứt từng đoạn ruột, con nhỏ có biết gì đâu. Nghe người ta hăm dọa như vậy nên con nhỏ không dám nói lại với ai" - bà ngoại bé H. chia sẻ với phóng viên Pháp luật TPHCM.

Bắt nghi can xâm hại bé 10 tuổi đến mang thai ở Vĩnh Long - Ảnh 2.

Nghi can Huỳnh Thanh Trung bị bắt tạm giam (Ảnh: Vietnamnet)

Sáng 28/3, mẹ bé H. đã đưa con đi siêu âm tại phòng khám ở Thị xã Bình Minh, kết quả siêu âm cho thấy bé H. có thai 4-5 tuần.

Gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Sau khi tiến hành các bước điều tra nghiệp vụ, Công an huyện Bình Tân đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý.

Trên trang Vietnamnet thông tin, Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm, cơ quan điều tra sẽ lấy mẫu AND để xét nghiệm, phục vụ điều tra vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại