Bật mí "món quà" TT Obama để lại cho bạn trẻ Việt

Ngân Hà |

Diễn giả 8x Lê Hoàng Uyên Vy, Giám đốc Quản lý tại Adayroi.com vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc được gặp gỡ và trò chuyện cùng TT Mỹ, Barack Obama.

Tại buổi đối thoại giữa TT Mỹ Obama với giới startup Việt vào chiều 24/5 tại TP HCM, ông đã truyền cảm hứng về "những giấc mơ to lớn" cho hơn 100 doanh nhân, doanh nghiệp khi trực tiếp giữ vai trò dẫn dắt cuộc trò chuyện với 3 doanh nhân trẻ tiêu biểu của Việt Nam. 

Một trong 3 người may mắn được nói chuyện với ông Obama là Lê Hoàng Uyên Vy, sinh năm 1987, là một trong 30 gương mặt trẻ tiêu biểu dưới 30 tuổi ở châu Á do tạp chí Forbes bình chọn. 

Hiện tại, Uyên Vy đang là quyền giám đốc điều hành của công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Sau buổi trò chuyện, cô đã có những cảm xúc đặc biệt và được ngài Tổng thống truyền cảm hứng cho giấc mơ của mình. 

Chia sẻ trên trang cá nhân, Lê Hoàng Uyên Vy viết: "Ấn tượng đầu tiên của tôi với Tổng thống Obama là ngài rất thân thiện, gần gũi, hài hước, và có sức lôi cuốn thật đặc biệt. 

Sau buổi chia sẻ hôm qua, ngài đã gửi lại cho tôi - và cũng là cho tất cả thế hệ trẻ Việt Nam - một lời chúc tốt đẹp: "Dream big dreams!" – Hãy mơ những giấc mơ thật to lớn!"

Bật mí món quà TT Obama để lại cho bạn trẻ Việt - Ảnh 1.

 Lê Hoàng Uyên Vy (áo kẻ) trong buổi nói chuyện với TT Mỹ Obama.

Được biết, từ năm 13 tuổi, nữ doanh nhân trẻ đã bắt đầu khởi nghiệp bằng cách kinh doanh với công việc thiết kế web, dịch vụ tên miền và máy chủ. 

Cô chia sẻ: "Bán một tên miền với giá 2.100 USD là một trong những thương vụ thành công của tôi. Sau vụ đó, việc tìm tên miền hay trở thành việc rất khó với tôi. 

Vì thế tôi tập trung vào dịch vụ cho thuê không gian trên máy chủ. Rồi một ngày, một tờ báo khá nổi tiếng ở Việt Nam nói về dịch vụ của tôi. 

Mặc dù vậy, thành công ngắn ngủi của tôi trở thành thảm họa khi máy chủ "chết" do một số tin tặc phát hiện tôi chỉ là người bán lại không gian trên máy chủ. Toàn bộ trang web của tôi sập và những trang web của khách hàng cũng chịu chung số phận. 

Khách hàng gọi điện thoại với thái độ giận dữ và tôi phải bồi thường thiệt hại của họ. Cảm giác thất vọng dâng trào, bởi tôi mất mọi thứ chỉ sau một đêm".

Sau lần khởi nghiệp thất bại đầu tiên, nữ doanh nhân trẻ quyết định đăng kí một chương trình trao đổi học sinh phổ thông trung học ở Mỹ để học hỏi, trang bị thêm những kiến thức còn thiếu. 

Năm 2009, cô tốt nghiệp ngành Tài chính, đại học Georgetown tại Mỹ. Cũng trong năm này, cô thành lập một trang web thời trang và chuỗi nhà hàng phục vụ thức ăn đường phố Việt Nam trong nhà.

Nói về buổi trò chuyện với ông Obama, Uyên Vy chia sẻ: "Tôi đã đặt câu hỏi cho Tổng thống Obama trong cuộc trò chuyện: "Từ lúc còn trẻ, ngài có biết là mình muốn trở thành Tổng thống Mỹ hay không?" 

Tổng thống Obama chia sẻ rằng khi còn trẻ, ngài không hề nghĩ mình sẽ làm Tổng thống và chỉ tập trung vào những công việc với mục đích phát triển cộng đồng. 

Ngài đưa ra lời khuyên cho giới trẻ rằng thay vì quan tâm đến việc chúng ta sẽ trở thành ai, hãy tập trung nhiều hơn vào việc thực hiện những hoạt động đóng góp giá trị thật sự cho xã hội.

Tôi tin rằng những điều thần kì xảy ra trên thế giới đều khởi nguồn từ những giấc mơ. Bản thân tôi cũng có những giấc mơ cho riêng mình, nhưng không phải là giấc mơ để trở thành một ai đó. 

Giấc mơ của tôi chính là góp phần xây dựng được cuộc sống hiện đại, văn minh, tiện lợi cho tất cả người Việt Nam. 

Nếu mỗi ngày, chúng ta tiết kiệm được 1 giờ đồng hồ không cần phải đối diện với kẹt xe, một năm chúng ta sẽ có thể tiết kiệm được 365 giờ để dành cho những hoạt động sinh ra giá trị đích thực. 

Nếu người phụ nữ có thể hàng ngày đi chợ, mua sắm trực tuyến, không cần phải tốn nhiều thời gian di chuyển, mỗi năm cô ấy có thể tiết kiệm được thêm được ít nhất 365 giờ. 

Bật mí món quà TT Obama để lại cho bạn trẻ Việt - Ảnh 2.

 Lê Hoàng Uyên Vy

Sau 20 năm, cô ấy có thể dư ra hơn 7300 giờ - tương đương với 304 ngày - để dành thời gian cho con và chăm sóc gia đình. Cuộc sống của tất cả chúng ta sẽ trở nên hiện đại và tiện lợi hơn.

[...] Tôi nghĩ rằng môi trường khởi nghiệp tại Việt Nam đã có những chuyển biến rất tích cực trong giai đoạn vừa qua. 

Một số nhà đầu tư trong và ngoài nước đã mạnh dạn đồng hành cùng các doanh nghiệp trẻ. Nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp diễn ra rất sôi nổi... 

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn gặp nhiều hạn chế trong mảng xây dựng hạ tầng, tiếp cận công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, và thu hút vốn đầu tư đối với các doanh nghiệp mới…

Tổng thống Obama nói rằng tại Silicon Valley, nếu bạn khởi nghiệp mà chưa bao giờ thất bại thì bạn "chưa thật sự" khởi nghiệp. 

Do đó, tôi tin rằng thế hệ trẻ chúng ta ngày nay phải luôn đầy nhiệt huyết, dám thử thách, dám hành động để tự nâng cao kiến thức cho bản thân mình và góp phần tích cực để thức đẩy sự phát triển của dân tộc.

Hãy cùng chia sẻ giấc mơ của bạn và truyền những nguồn cảm hứng tốt đẹp đến với những người xung quanh!"

Và để thực hiện giấc mơ của mình, Uyên Vy cho rằng việc mua sắm trực tuyến có thể hỗ trợ, giúp những người phụ nữ tiết kiệm thời gian, để thời gian dành cho việc chăm sóc gia đình: "Với dịch vụ của mình, chúng tôi muốn giúp phụ nữ cứ 20 năm thì tiết kiệm được một năm". 

Nữ giám đốc Adayroi.com - doanh nghiệp thương mại điện tử phát triển nhanh và được ông Obama ví von là Amazon hay Ebay của Việt Nam chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại