Bắt kẻ trộm cầm đồ lót để chụp hình, bêu xấu

Bách Khoa-Lê Phong |

Trộm cắp xảy ra liên tục nên quản lý siêu thị nảy sinh ý định bắt được tên trộm này thì bắt chụp hình, bêu tên để cảnh cáo.

Tại một siêu thị quần áo ở quận Bình Tân (TP HCM) có treo một màn hình tivi trình chiếu hình ảnh những kẻ trộm. Theo quan sát, một số trường hợp bắt cầm tang vật chụp chung với hình ảnh như lệnh truy nã.

Có trường hợp chụp lại cảnh một phụ nữ ngồi trên ghế cầm quần lót đưa lên, một cô gái phải giơ kẹp tóc để chụp lại...

Lý giải về cách làm này, đại diện siêu thị cho biết thời gian qua, ở đây tình trạng mất cắp xảy ra thường xuyên. Mặc dù bảo vệ đã bắt được, giao cho công an phường nhưng nhiều người vẫn tái diễn.

“Siêu thị chúng tôi cũng đã tham khảo nhiều nơi khác và chọn phương án này để bảo vệ và nhân viên nhận diện kẻ trộm khi họ vào siêu thị. Mục đích cuối cùng là để ngăn chặn, không còn ai lấy cắp đồ”- người đại diện nói.

Theo siêu thị, hình ảnh kẻ trộm sẽ trình chiếu bên trong khu vực bán hàng 1 năm rồi xóa đi. Tuy nhiên, sẽ xem xét lại hình ảnh được cho là phản cảm khi bắt người trộm cầm đồ lót để chụp hình bêu tên.

Trao đổi về vụ việc này, Công an quận Bình Tân cho biết đã nhiều lần tiếp nhận việc siêu thị bắt được kẻ trộm. Tuy nhiên, những tài sản bị mất chỉ giá trị vài chục ngàn đồng nên phạt hành chính đối tượng trộm rồi thả về.

Một trưởng công an phường tại quận Bình Tân nhận định người ăn trộm đồ chỉ vi phạm về hành chính, chưa phải là phạm pháp hình sự nên họ có quyền bảo vệ hình ảnh của mình.

“Cách làm của siêu thị còn gây tranh cãi. Thay vì chụp kiểu truy nã tội phạm, nên chụp lại hình ảnh từ camera an ninh ghi cảnh người ăn trộm lúc lấy đồ.

Điều này vừa cảnh báo, vừa không gây phản cảm. Dù biết kẻ trộm đáng lên án nhưng không nên làm như vậy”- vị này bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại