Bát gốm của vua Khang Hy được dự đoán phá kỷ lục bán đấu giá, ở mức hàng chục triệu USD

Nguyễn Hằng |

Một chiếc bát gốm mà vua Khang Hy từng sử dụng được dự đoán sẽ phá kỷ lục trong phiên bán đấu giá ngày 3/4 tới.

Theo nhà đấu giá Sotheby’s cho biết, chiếc bát gốm có đường kính là 14,7 cm, được tráng bằng men pháp lam (đây là loại men rất hiếm, đòi hỏi sự cầu kỳ).

Bát gốm này được vua Khang Hy (vị hoàng đế thứ tư của nhà Thanh) sử dụng trong những năm 1720. Mặt ngoài của chiếc bát được trang trí bằng các họa tiết hình hoa, trong đó bao gồm hoa thủy tiên, loại hoa vốn không được sử dụng phổ biến trên các đồ vật gốm sứ.

Bát gốm của vua Khang Hy được dự đoán phá kỷ lục bán đấu giá, ở mức hàng chục triệu USD - Ảnh 1.

Chiếc bát gốm từng được vua Khang Hy sử dụng vào những năm 1720. Ảnh: The Nation

Nhà đấu giá Sotheby’s kỳ vọng chiếc bát gốm cực kỳ hiếm từ thời nhà Thanh (1644 – 1912) được trưng bày tại Hong Kong sẽ tiếp tục làm nên lịch sử trong buổi đấu giá ngày 3/4 sắp tới.

Các chuyên gia dự đoán chiếc bát gốm quý giá sẽ thu về được 25,6 triệu USD trong phiên đấu giá sắp tới, thậm chí có thể vượt xa số tiền này và còn phá vỡ kỷ lục về giá trị của một món đồ gốm sứ trước đó.

Bát gốm của vua Khang Hy được dự đoán phá kỷ lục bán đấu giá, ở mức hàng chục triệu USD - Ảnh 2.

Bát gốm sứ đặc biệt này sẽ được bán đấu giá vào đầu tháng 4 sắp tới. Ảnh: The Nation

Trong những năm gần đây, nhà đấu giá Hong Kong đã chứng kiến về độ chịu chơi "điên cuồng" từ các nhà sưu tầm ở châu Á. Họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền khổng lồ để sở hữu các món đồ quý giá như kim cương, túi xách và đồ gốm sứ cổ với mức giá lập kỷ lục thế giới.

Nicolas Chow, phó chủ tịch của Sotheby’s châu Á, chia sẻ: "Chắc chắn chúng ta sẽ được thấy những nhà sưu tầm đồ gốm sứ Trung Hoa quan trọng nhất gọi giá tích cực. Chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc chiến trong phiên đấu giá lần này".

Bát gốm của vua Khang Hy được dự đoán phá kỷ lục bán đấu giá, ở mức hàng chục triệu USD - Ảnh 3.

Chiếc bát được kỳ vọng là có thể phá vỡ kỷ lục về đấu giá đồ gốm sứ cổ của Trung Quốc. Ảnh: The Nation

Theo Sotheby’s, chiếc bát gốm này được tạo ra bởi một nhóm thợ thủ công trong xưởng hoàng gia ở Tử Cấm Thành, cùng với sự giúp đỡ của các tu sĩ Dòng Tên – những người đã mang công nghệ kỹ thuật và vật liệu mới từ châu Âu tới đây.

Bát gốm của vua Khang Hy được dự đoán phá kỷ lục bán đấu giá, ở mức hàng chục triệu USD - Ảnh 4.

Cổ vật quý gia này do một nhóm thợ chế tác tại Tử Cấm Thành. Ảnh: The Nation

Tính cho đến năm 2017, kỷ lục đấu giá đồ gốm Trung Quốc thuộc về chiếc bát có niên đại 1.000 năm từ thời nhà Tống (920 – 1279) với mức giá bán là 37,7 triệu USD.

Chiếc bát thời nhà Tống này đã vượt qua kỷ lục 36,05 triệu USD của một chiếc cốc uống rượu thời Minh được thiết lập trong một phiên đấu giá vào năm 2014.

Nếu theo đúng dự đoán của giới chuyên môn, chiếc bát gốm của vua Khang hy này có thể phá vỡ kỷ lục của chiếc bát thời nhà Tống (37,7 triệu USD). Chúng ta hãy cùng chờ đợi kết quả phiên đấu giá ngày 3/4 tới.

Nguồn: Straitstimes, Dailymail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại