Bắt giữ tên trộm leo cây đột nhập cửa hàng bán điện thoại

Quang Tám |

Hồ Đức Sang chỉ đi một mình, leo cây để lên mái nhà, dùng dụng cụ mở mái tôn rồi đột nhập các cửa hàng bán điện thoại trộm hàng loạt điện thoại đắt tiền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế ngày 12-3 xác nhận đang tạm giữ hình sự đối với Hồ Đức Sang (SN 1989; ngụ phường Xuân Phú, TP Huế) do có liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản.

Điều tra ban đầu cho thấy khoảng 2 giờ ngày 5-3, Sang điều khiển mô tô đến cửa hàng buôn bán điện thoại di động địa chỉ 14 Hà Huy Tập, TP Huế, sau đó leo cây để trèo qua mái tôn. Tiếp đó, nghi phạm dùng cờ-lê mở ốc vít trên tôn, sử dụng dây để đu người xuống đột nhập cửa hàng.

 Bắt giữ tên trộm leo cây đột nhập cửa hàng bán điện thoại  - Ảnh 1.

Hồ Đức Sang (bìa trái) tại cơ quan công an

Sang đã lấy của cửa hàng này 1 laptop HP màu bạc, 1 điện thoại Iphone, 1 điện thoại Oppo, 4 tai nghe màu trắng và 200.000 đồng rồi tẩu thoát thành công.

Cũng thủ đoạn này, khoảng 2 giờ 15 phút ngày 6-3, Sang đột nhập cửa hàng buôn bán điện thoại di động địa chỉ 128 Bà Triệu, phường Phú Hội, TP Huế lấy 4 điện thoại Iphone, 2 Ipad và 51 USD.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã tiến hành bắt giữ Sang sau khi nhận được tin trình báo của các bị hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại