Bắt giữ ‘Super Master’ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá gần 2.000 tỷ đồng

TRỌNG TÙNG |

Nguyễn Công Anh sử dụng tài khoản cấp độ Super Master để điều hành đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, tổng số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 13/12, đơn vị vừa triệt xóa thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô giao dịch đến nay gần 2000 tỷ đồng, khởi tố 8 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Công Anh (33 tuổi, trú xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh); Trần Mạnh Hà (38 tuổi, trú xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh); Nguyễn Viết Tuấn (31 tuổi, trú xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Trọng Đức (32 tuổi, trú xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh); Phan Khắc Bình (31 tuổi trú xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh); Trần Văn Công (33 tuổi), Lưu Ngọc Cương (52 tuổi) cùng trú TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Đỗ Phi Hoàng (35 tuổi, trú TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh).

Bắt giữ ‘Super Master’ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá gần 2.000 tỷ đồng - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh xét hỏi các đối tượng. (Ảnh: CA Hà Tĩnh)

Bắt giữ ‘Super Master’ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá gần 2.000 tỷ đồng - Ảnh 2.

Các đối tượng trong đường dây cá độ. (Ảnh: CA Hà Tĩnh)

Theo cơ quan CSĐT, cuối tháng 11/2022, Công an bí mật điều tra các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh.

Trong đường dây này, Nguyễn Công Anh là kẻ cầm đầu, hắn sử dụng, quản lý tài khoản cấp độ SuperMaster (siêu tổng đại lý) NW72SUB34 từ năm 2018. Tài khoản này có 1.825.000 điểm tương dương 73 tỷ đồng, tính lũy kế từ khi hoạt động đến nay số tiền giao dịch gần 2.000 tỷ đồng.

Hiện, phòng CSHS đã ra quyết định khởi tố 8 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Trong đó, ra lệnh tạm giam đối với 2 bị can là Nguyễn Công Anh và Trần Văn Công, còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an Hà Tĩnh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại