Bắt giữ đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng ở Yên Bái

PV |

Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng sau 48 giờ gây án.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Yên Bái, vào khoảng 22h30 phút ngày 16/11, tại khu vực trước cửa cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Kingdom, thuộc tổ 5, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, đối tượng Nguyễn Tuấn Sinh, sinh năm 1984, thường trú tại tổ Hồng Phú, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái xảy ra mâu thuẫn, xô xát với Đinh Tiến Dũng, sinh năm 1991, thường trú tại tổ 9, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

Quá trình xô xát, đối tượng Nguyễn Tuấn Sinh đã sử dụng khẩu súng ngắn kiểu Colt xoay bắn sượt qua đùi Đinh Tiến Dũng. Sau đó, Dũng và nhóm bạn đi cùng lao vào giật được khẩu súng và tấn công lại Sinh. Sinh bỏ chạy khỏi hiện trường và bỏ trốn ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an thành phố Yên Bái đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, xác minh các đối tượng liên quan.

Đồng thời, thu giữ khẩu súng gây án cùng 06 viên đạn và 01 vỏ đạn. Qua giám định tại Viện khoa học hình sự, Bộ Công an xác định khẩu súng bị thu giữ là súng tự chế bắn đạn thể thao, cỡ nòng 5,6mm, thuộc vũ khí quân dụng.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng ở Yên Bái - Ảnh 1.
Bắt giữ đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng ở Yên Bái - Ảnh 2.

Khẩu súng và số đạn bị thu giữ


Bằng các nghiệp vụ và sự quyết tâm của các lực lượng tham gia, đến khoảng 22h30 phút ngày 18/11, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Yên Bái đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Tuấn Sinh khi đang lẩn trốn tại khu vực phường Yên Thịnh, TP.Yên Bái.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của điều tra viên, đối tượng đã cúi đầu nhận tội, đồng thời khai nhận mua khẩu súng và đạn của một đối tượng không biết tên thông qua mạng Internet.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Yên Bái đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Sinh về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại