Bắt giữ đối tượng sau 24 năm trốn truy nã tại Quảng Trị

CTV Hải Phi/VOV-Miền Trung |

Trong quá trình theo dõi và đối chiếu hồ sơ, Công an phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phát hiện Song là đối tượng bị cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát lệnh truy nã cách đây 24 năm.

Công an phường Đông Lễ vừa phối hợp với Đội nghiệp vụ Công an thành phố Đông Hà và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng Lê Nguyên Song (còn gọi là Tý, sinh năm 1977), khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà. Đây là đối tượng bị Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai khởi tố về hành vi dùng vũ lực chiếm đoạt tài sản của công dân và Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định truy nã số 101, ngày 15/4/1998 về hành vi Cướp tài sản công dân.

Bắt giữ đối tượng sau 24 năm trốn truy nã tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Nguyên Song

Tại thời điểm bị lực lượng công an bắt giữ, Song đang ở nhà riêng của mình tại số 9, đường Trần Phú, khu phố 4, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà. Trước thời gian chưa bị bắt, Song lái xe khách hạ tải tuyến Đông Hà - Lao Bảo.

Hơn 20 năm về trước, Lê Nguyên Song làm nghề sửa xe tại xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Vào đêm 12/12/1997, sau khi nhậu cùng một số đàn ông trong xóm, Song và 3 người trong số này rủ nhau ra Quốc lộ 51, đoạn thuộc xã Tam Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cướp tài sản. Sau khi gây án, Song đã bỏ trốn.

Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai xử lý./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại