Bắt giam tài xế xe Lexus biển số tứ quý 6 lao vào đám tang khiến 4 người chết

Bảo Ngọc |

Đại gia Nguyễn Đức Huyện, người lái chiếc xe ô tô Lexus biển số tứ quý 6 lao vào đám tang khiến 4 người chết, bị bắt tạm giam 4 tháng sau 1 tuần gây ra vụ tai nạn thảm khốc.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khi xe Lexus 570 BKS 49X-6666 lao vào nhóm người thuộc dịch vụ mai táng xảy ra ở tuyến đường Nguyễn Công Trứ (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), ngày 19/4, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Huyện (60 tuổi, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Quyết định khởi tố cũng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định phê chuẩn.

Bắt giam tài xế xe Lexus biển số tứ quý 6 lao vào đám tang khiến 4 người chết - Ảnh 1.

Chiếc Lexus do ông Huyện điều khiển gây tai nạn khiến 4 người chết

Ông Huyện nguyên là chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Pisico Bình Định và hiện là chủ một khách sạn khá lớn ở TP Quy Nhơn.

Trước đó vào khoảng 13h10 ngày 11/4 tại đường Nguyễn Công Trứ (TP Quy Nhơn), ông Huyện điều khiển chiếc xe trên đã lao thẳng vào nhóm người thuộc đội âm công Văn Thử đang tập trung để chuẩn bị di chuyển quan tài tại một đám tang đi mai táng. Nhóm người này đứng dưới lòng đường và bị chiếc xe bảy chỗ lao thẳng đến đâm xảy ra cảnh tượng kinh hoàng.

Vụ tai nạn khiến hơn 10 người nằm la liệt giữa đường phố. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu nhưng 4 người tử vong sau đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại