Bắt giam người cha quật chết con trai 22 tháng tuổi

MINH TRÂN |

Bực bội vì bị anh vợ chửi bới, thấy con trai đi ra, Mang Long ôm con nhấc lên rồi đập con xuống đất khiến cháu M.X tử vong sau đó do chấn thương sọ não.

Trưa 28-9, Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết vừa quyết định khởi tố, bắt giam Mang Long - 21 tuổi, ngụ thôn Liên Sơn 2, xã Phước Vinh, huyện Ninh Phước để điều tra hành vi giết người.

Nạn nhân tử vong nghi do Long giết chính là cháu M.X. - 22 tháng tuổi, con ruột của Long.

Theo kết quả điều tra, trưa 22-9, sau khi nhậu xong thì Long và anh vợ là Mang Thạch cùng về nhà cha vợ ở thôn Phước Thiện 1, xã Phước Sơn, cùng huyện.

Thạch xuống bếp ngồi uống rượu một mình, còn Long thì không uống nữa mà lấy cơm ngồi ăn và đút cơm cho cháu X. ăn. Thấy Long không uống rượu với mình, Thạch tức giận chửi và đuổi vợ chồng Long ra khỏi nhà.

Long bỏ ra bậc thềm trước nhà ngồi thì cháu X. đi tới. Sẵn đang bực bội, Long ôm con nhấc lên, đập hai lần xuống đất khiến cháu X. tử vong do chấn thương sọ não.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại