Bắt giam một trưởng văn phòng công chứng 'tiếp tay' cho đối tượng lừa đảo

Duy Quang |

Ông Phí Văn Thành, Trưởng Văn phòng công chứng Tiến Đạt ở Bình Thuận đã tạo điều kiện cho một đối tượng nhiều lần giả chữ ký, chữ viết của chủ đất để lừa đảo, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Bị can Phí Văn Thành bị bắt.

Bị can Phí Văn Thành bị bắt.

Chiều 4/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phí Văn Thành (SN 1959, ngụ phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết) để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Ông Thành là công chứng viên và là Trưởng Văn phòng công chứng Tiến Đạt có địa chỉ tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Tuy nhiên, trong quá trình công chứng hợp đồng, ông Thành đã vi phạm các quy định của Luật Công chứng.

Cụ thể, Văn phòng công chứng Tiến Đạt đã tạo điều kiện cho Hồ Thị Ngọc Yến nhiều lần giả chữ ký, chữ viết của chủ đất để lừa đảo, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ án này, vào tháng 6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Ngọc Yến để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", nhưng Yến đã bỏ trốn, bị Công an Bình Thuận truy nã.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xem xét trách nhiệm của những cá nhân khác có liên quan theo qui định của pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại