Bắt đối tượng trốn truy nã gần 30 năm

Xứ Thanh |

Lợi dụng lúc đi chữa bệnh tâm thần, Nguyễn Văn Thành đã bỏ trốn suốt 29 năm nhưng không thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng công an.

Nguyễn Văn Thành bị bắt sau 29 năm trốn nã. Ảnh cơ quan công an cung cấp

Nguyễn Văn Thành bị bắt sau 29 năm trốn nã. Ảnh cơ quan công an cung cấp

Sáng 20/1, một lãnh đạo Công an huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, cơ quan điều tra Công an huyện vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã 29 năm.

Đối tượng nói trên là Nguyễn Văn Thành (SN 1964, trú tại thôn Trung Hồ, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Trước đó, vào năm 1993, khi đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam T15 (nay là Trại giam Gia Trung – Bộ Công an tại tỉnh Gia Lai) về tội "Trộm cắp tài sản", Thành đã lợi dụng lúc đi chữa bệnh tâm thần để bỏ trốn nhằm trốn tránh sự trừng trị của pháp luật.

Sau đó, Thành bị truy nã theo Lệnh truy nã số 02/LTN ngày 20/01/1993 của Trại giam T15 về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cơ quan công an, quá trình lẩn trốn vào TP HCM để sinh sống, Thành đã thay tên đổi họ hòng tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Sau một thời gian dài xác minh, ngày 18/1/2022, tổ công tác của Công an huyện Krông Năng đã bắt thành công Nguyễn Văn Thành khi đối tượng đang lẩn trốn tại tại huyện Bình Chánh, TP HCM.

Ngay sau đó, Công an huyện Krông Năng đã bàn giao đối tượng cho Trại giam Gia Trung để tiếp tục xử lý theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại